Tòa tuyên án

Lĩnh án vì buôn bán pháo nổ dịp cận Tết: Đừng đánh đổi tương lai bằng lợi ích trước mắt

Mạnh Hùng 13/02/2026 - 07:20

Vì ham lợi nhuận, Trương Xuân Phương và Nguyễn Xuân Tùng đã mua bán pháo hoa nổ giả pháo hoa Bộ Quốc Phòng qua mạng xã hội, thu lợi hàng chục triệu đồng. Bản án 24 tháng tù và 13 tháng tù là cái giá mà 2 bị cáo phải trả cho hành vi buôn bán hàng cấm. Từ thực tiễn xét xử, Phó Chánh án TAND khu vực 3 - Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến cảnh tỉnh: Đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi tương lai của bản thân và sự bình yên của gia đình.

pt-xet-xu-luu-dong.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động

Mua bán pháo nổ qua mạng xã hội, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng

Vừa qua, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trụ sở Công an phường Bạch Mai đối với bị cáo Trương Xuân Phương (SN 1992, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) và bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (SN 1991, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Theo nội dung vụ án, khoảng đầu tháng 12 năm 2025, do có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, Phương nảy sinh ý định mua pháo nổ về bán kiếm lời. Qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Phương biết nhiều người có nhu cầu mua loại pháo hoa nổ giả pháo hoa Bộ Quốc phòng.

Ngày 2/12/2025, Phương liên hệ với một người không quen biết trên Facebook, đặt mua 2 thùng pháo hoa nổ giả loại phun viên 25 ống, bên ngoài có nhãn dán của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 - Bộ Quốc phòng, mỗi thùng gồm 24 dàn, với số tiền là 20.000.000 đồng. Phương thanh toán tiền mặt cho người đàn ông này tại Công viên Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, ngày 17/12/2025, Nguyễn Xuân Tùng sử dụng tài khoản Telegram tên “Hoang Duong” nhắn tin với tài khoản “zZ KAN” của Trương Xuân Phương để mua 2 thùng pháo hoa nổ giả nói trên với giá 25.400.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Đến khoảng 07h00 ngày 17/12/2025, Phương thuê anh Phạm Văn Dương (ở xã Yên Mô, Ninh Bình, lái xe liên tỉnh từ Ninh Bình) vận chuyển 2 thùng pháo đến địa chỉ 896 Nguyễn Khoái (Vĩnh Hưng, Hà Nội), trả công 80.000 đồng và nói bên trong là pháo hoa Bộ Quốc phòng.

Khoảng 9h00 ngày 18/12/2025, anh Dương tiếp tục giao 2 thùng pháo cho tài xế xe Xanh SM là anh Trần Văn Thanh (ở Hoàng Mai, Hà Nội) tại 38 Ao Sào, phường Hoàng Mai để vận chuyển đến cho Tùng tại 896 Nguyễn Khoái. Anh Thanh được Tùng trả 250.000 đồng tiền công.

Sau khi nhận hàng, Tùng cất giấu 2 thùng pháo tại nhà ở số 10 ngách 10 ngõ 896 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Ngày 20/12/2025, Tùng bán 1 thùng pháo cho một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 16.080.000 đồng. Ngày 21/12/2025, Tùng tiếp tục dùng Zalo tên “TienZ” chào bán thùng còn lại cho Nguyễn Đức Minh (Zalo “Nguyễn Minh”) với giá 16.080.000 đồng.

Khoảng 12h00 ngày 22/12/2025, Tùng trực tiếp giao pháo cho Minh tại đầu ngõ 840 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng. Minh sau đó bán 5 dàn pháo với giá 4.000.000 đồng. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi Minh chở thùng pháo còn 19 dàn đến trước khu vực 340 Kim Ngưu, phường Bạch Mai thì bị Tổ công tác Công an phường Bạch Mai kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi đúng như cáo trạng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi buôn bán pháo nổ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trật tự.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND Khu vực 3 đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Xuân Phương mức án 24 tháng tù và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tùng mức án 13 tháng tù.

Đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi tương lai

Chia sẻ với phóng viên Báo Công lý, Thẩm phán Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Chánh án TAND Khu vực 3 - người trực tiếp xét xử vụ án - cho biết, qua thực tiễn xét xử có thể khẳng định hành vi buôn bán pháo nổ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và an toàn công cộng.

phong-van.jpg
Thẩm phán Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Chánh án TAND Khu vực 3 - người trực tiếp xét xử vụ án trao đổi với phóng viên.

Pháo nổ là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm, do tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập hoặc suy nghĩ chủ quan rằng “chỉ bán ít, không sao”, nhiều người vẫn bất chấp quy định.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Thị Hải Yến, pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn, đặc biệt trong khu dân cư đông đúc. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình vận chuyển hoặc cất giữ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

“Trong vụ án chúng tôi xét xử, các bị cáo nhận thức được hành vi là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì mục đích vụ lợi. Khi đứng trước Hội đồng xét xử, bị cáo đã bày tỏ sự hối hận. Tuy nhiên, sự hối hận đó không thể làm thay đổi bản chất hành vi đã gây nguy cơ cho xã hội”, Thẩm phán Yến nhấn mạnh.

Phó Chánh án cho biết, nguyên tắc xét xử là khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hội đồng xét xử đã xem xét đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đánh giá chính xác vai trò của từng bị cáo, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối với những trường hợp thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, Tòa án luôn xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ để thể hiện chính sách khoan hồng. Tuy nhiên, khoan hồng không đồng nghĩa với nương nhẹ. Bản án phải đủ sức răn đe, đặc biệt trong bối cảnh dịp Tết là thời điểm hành vi buôn bán pháo nổ có xu hướng gia tăng.

Từ thực tiễn xét xử vụ án, Phó Chánh án Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, buôn bán hàng cấm, dù với bất kỳ lý do gì, cũng là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi tương lai của bản thân và sự bình yên của gia đình”.

Tại phiên tòa, khi các bị cáo đứng trước bục khai báo, điều dễ nhận thấy là sự lo lắng, áp lực và hối hận. Một bản án không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người phạm tội mà còn tác động sâu sắc đến cha mẹ, vợ chồng, con cái họ. Án tích có thể trở thành rào cản trong công việc và cuộc sống sau này.

“Một cái Tết vui tươi phải là cái Tết an toàn, mọi người hạnh phúc. Niềm vui không thể xây dựng trên sự vi phạm và nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Tôi mong mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia buôn bán, tàng trữ hay tiếp tay cho hành vi liên quan đến mua bán pháo nổ trái phép”, Thẩm phán Yến bày tỏ.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Thị Hải Yến, sự nghiêm minh của pháp luật không chỉ để trừng phạt mà còn để giáo dục và phòng ngừa chung. Khi mỗi người tự giác tuân thủ quy định, xã hội sẽ bình yên hơn và những phiên tòa liên quan đến hàng cấm sẽ ngày càng giảm đi - đó cũng là điều những người làm công tác xét xử luôn hướng tới.

Mạnh Hùng