Thái Nguyên: Tăng cường chống hàng giả, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán
Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, xử lý 304 vụ vi phạm trong tháng 1/2026, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 24 tỷ đồng.
.jpg)
Triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên cùng các sở, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường đã tập trung lực lượng, đồng loạt ra quân đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cao điểm cuối năm.
Trong tháng 1/2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 304 vụ với 304 đối tượng vi phạm. Các hành vi chủ yếu gồm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng hàng cấm; vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; vi phạm quy định về đăng ký và điều kiện kinh doanh; khai sai thủ tục hải quan, mã số hàng hóa, kê khai thiếu tiền thuế; vận chuyển lâm sản trái phép.
Tang vật vi phạm bị thu giữ đa dạng, từ súng, đạn, pháo nổ đến các mặt hàng tiêu dùng như máy tính, điện thoại, bánh kẹo, quần áo, giầy dép, túi xách, thắt lưng, mỹ phẩm và đồ gia dụng các loại. Đây đều là những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao dịp Tết, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quyền lợi người tiêu dùng.
Trong tổng số 304 vụ, cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 7 vụ; xử lý hành chính 297 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 24 tỷ đồng, trong đó tiền phạt vi phạm hành chính trên 10 tỷ đồng; tiền phạt bổ sung và truy thu thuế trên 13 tỷ đồng.
Kết quả trên cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng trong việc giữ vững kỷ cương thị trường, góp phần ổn định giá cả, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.