Hải Phòng: Bảo đảm hàng hoá thiết yếu đầy đủ, giá cả ổn định dịp Tết
Ngày 9/2, Sở Công Thương TP. Hải Phòng kiểm tra thực tế tình hình dự trữ hàng hóa và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại một số đơn vị trọng điểm trên địa bàn.
Theo đó, Sở Công Thương TP. Hải Phòng đã kiểm tra tại 3 địa điểm, gồm chợ Xưa (phường Thủy Nguyên), Siêu thị MM Mega Market Hồng Bàng và Công ty TNHH MTV Petrolimex Hải Phòng.
Tại các điểm kiểm tra, đoàn đã kiểm tra ghi nhận không khí mua sắm phục vụ Tết Cổ truyền đã nhộn nhịp; nguồn cung hàng hóa hiện rất dồi dào, đa dạng, không có tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến.
Qua kiểm tra, khảo sát thực tế về giá bán, giá niêm yết, nguồn cung, lượng hành hoá dự trữ và quy trình kiểm soát chất lượng thực phẩm, Sở Công Thương ghi nhận các doanh nghiệp, tiểu thương đã chủ động nguồn hàng hoá và mạng lưới phân phối để giữ ổn định thị trường, không để xảy ra biến động giá bất thường gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Đại diện đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị phải duy trì lượng hàng dự trữ ổn định trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết, đặc biệt là thời gian cao điểm mua sắm của người dân điểm.
Lực lượng chức năng tăng cường hậu kiểm, giám sát chặt chẽ về an toàn thực phẩm và nhãn mác sản phẩm, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao để trục lợi, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng đón Tết an vui.

Theo thống kê của Sở Công Thương Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện có 342 chợ, trong đó có 3 chợ đầu mối nông sản (6 chợ hạng 1; 40 chợ hạng 2 và 293 chợ hạng 3).
Thành phố có 14 trung tâm thương mại, 34 siêu thị và hàng nghìn cửa hàng tiện ích, tạp hóa. Hàng hóa tại các siêu thị, các cửa hàng tiện ích luân chuyển theo chu kỳ 1-10 ngày/lần tùy thuộc vào từng mặt hàng và nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn; hàng hóa tại các chợ, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được luân chuyển hàng ngày. Mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh hàng tạp hoá, nhu yếu phẩm luôn chủ động nguồn hàng hoá để đáp ứng nhu cầu của người dân.