TP.HCM: Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông
Ngày 6/2, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông tổ chức chương trình Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông.
Chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân An Phú Đông qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Qua đó, tiếp thêm động lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương An Phú Đông ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Trước khi bắt đầu buổi họp mặt, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “An Phú Đông – Vang mãi bản hùng ca”, tái hiện sinh động chặng đường hình thành, chiến đấu và trưởng thành của Chiến khu An Phú Đông – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên trung và bất khuất.
Thông qua các tiết mục, tinh thần chiến đấu anh dũng, ý chí bền bỉ, lòng son sắt của quân và dân An Phú Đông được khắc họa rõ nét; đồng thời thể hiện bản lĩnh, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của địa phương trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Minh Chánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông nhấn mạnh, An Phú Đông, vùng đất nằm nơi ngã ba sông Sài Gòn, từng là chiến khu ven đô kiên cường, đã ghi dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
Trong hơn một thế kỷ đấu tranh chống ngoại xâm, nhân dân An Phú Đông đã tham gia nhiều phong trào yêu nước như khởi nghĩa Phan Công Hớn, các tổ chức hội kín như Thiên Địa Hội, cao trào Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Ngày 25/12/1945, từ vị trí chiến lược đặc biệt, Ủy ban Kháng chiến Gia Định quyết định thành lập Chiến khu An Phú Đông – một chiến khu nằm sát trung tâm Sài Gòn.

Trong suốt 30 năm kháng chiến gian khổ, địa bàn An Phú Đông – Thạnh Lộc – Thạnh Xuân đã phải hứng chịu nhiều bom đạn, chia ly và mất mát.
Dẫu vậy, nơi đây vẫn giữ vững vai trò hậu phương vững chắc, là bàn đạp quan trọng để quân và dân ta tiến công, kìm chân địch ngay tại thủ phủ Sài Gòn.
“Trên mảnh đất anh hùng này đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu tiêu biểu, nhiều cán bộ, chiến sĩ kiên trung; đồng thời cũng ghi dấu sự lãnh đạo, gắn bó của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Đó là niềm tự hào lớn lao của Đảng bộ và nhân dân An Phú Đông”, ông Chánh khẳng định.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của chiến khu anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Phú Đông quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 260 của Quốc hội về “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy – Khai thông thể chế – Đột phá hạ tầng – Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”.

Qua đó, triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Đại hội XIV của Đảng; xây dựng An Phú Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sẵn sàng cùng TP.HCM và cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chia sẻ thêm, anh Nguyễn Đức Vinh – Bí thư Đoàn Thanh niên phường An Phú Đông khẳng định, quyết tâm của thế hệ trẻ địa phương trong việc không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực hội nhập.
"Chúng cháu chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trở thành lực lượng lao động trẻ có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước trong giai đoạn mới", anh Vinh nói.