Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Sáng 6/2, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đã dâng hương, tưởng niệm tại nhiều địa chỉ đỏ ở Đà Nẵng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến dâng hương, tưởng niệm tại nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn TP. Đà Nẵng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã đến Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, người mẹ anh hùng tiêu biểu của dân tộc. Mẹ đã 14 lần tiễn con cháu ra chiến trường thì 12 người không về, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đức hy sinh cao cả, hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước anh linh Mẹ, Chánh án TANDTC bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng cho đất nước.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đến Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tấm gương bất khuất của lòng yêu nước và ý chí cách mạng. Tại đây, đồng chí dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác cũng đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Hải Đà, kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Những nén hương thơm là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối ý chí kiên cường của các anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động dâng hương, tưởng niệm của đồng chí Nguyễn Văn Quảng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.