Đời sống

Triển khai toàn quốc Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Minh Tâm 05/02/2026 - 16:56

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026 được phát động, góp phần lan tỏa Văn kiện Đại hội XIV và tăng cường công tác tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Sáng 5/2, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức họp báo triển khai “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026”.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được phân công chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

doan-minh-huan.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại họp báo. Ảnh: TTXVN

Cuộc thi năm nay được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, góp phần cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả các mùa thi trước, tạo diễn đàn khoa học - chính luận rộng rãi, thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, trí thức, nhà nghiên cứu và đông đảo quần chúng nhân dân.

Chủ trì và phát biểu tại họp báo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Cuộc thi lần thứ Sáu khi được phát động ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng bế mạc.

Theo ông, đây vừa là hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội, vừa là sự kiện chính trị - tư tưởng sâu rộng nhằm bảo vệ, lan tỏa và cụ thể hóa các nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội, qua đó củng cố sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” bảo vệ chế độ và nhân dân, đồng thời giữ gìn “hồn cốt” dân tộc.

Cuộc thi vì vậy đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, tập hợp lực lượng đông đảo ở nhiều tầng lớp xã hội tham gia vào công cuộc bảo vệ và phát triển nền tảng lý luận của Đảng.

Về định hướng nội dung, Ban Chỉ đạo yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “đấu tranh để bảo vệ” sang “đấu tranh để phát triển”.

Theo đó, đấu tranh không chỉ dừng lại ở phản bác quan điểm sai trái, thù địch mà còn phải góp phần phát triển lý luận, bổ sung, hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; đặc biệt chú trọng bảo vệ và lan tỏa những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIV, nhất là lý luận về đường lối đổi mới đất nước, đặt trong mối quan hệ thống nhất với chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng phát triển nhanh chóng, Cuộc thi hướng tới hình thành “lá chắn tư tưởng”, góp phần xây dựng hệ sinh thái thông tin lành mạnh, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và người dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Theo Ban Chỉ đạo, chủ đề chung của Cuộc thi năm nay là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, với ba nhóm nội dung trọng tâm: kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng gắn với Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Công tác tổ chức được triển khai thống nhất, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được đề nghị tổ chức Cuộc thi cấp mình, lựa chọn tác phẩm xuất sắc gửi dự thi vòng Trung ương. Đối tượng tham gia được mở rộng tới người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm phù hợp.

Tác phẩm dự thi gồm 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/7/2026 (theo dấu bưu điện). Ban Chỉ đạo dự kiến trao 135 giải chính thức, 15 giải tập thể và 20 giải triển vọng, góp phần tôn vinh các tác phẩm chất lượng, có sức lan tỏa trong đời sống chính trị - xã hội.

Minh Tâm