Kinh tế

Điều chỉnh lộ trình Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Trang Nhi 03/02/2026 - 13:24

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã được điều chỉnh mạnh mẽ nhằm công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026, sớm hơn 7 tháng so với dự kiến ban đầu.

Sự thay đổi này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn ngành Thống kê để đảm bảo tiến độ nhưng vẫn giữ vững chất lượng dữ liệu.

tong-dieu-tra-kinh-te.jpg
Ảnh minh họa

Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian thu thập thông tin giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào ngày 10/3/2026, trong khi giai đoạn 2 diễn ra từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2026. Công tác kiểm tra và làm sạch dữ liệu được triển khai đồng bộ ngay trong quá trình thu thập để tiết kiệm thời gian.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Cục Thống kê khẩn trương rà soát lại hơn 400 chỉ tiêu, kiên quyết loại bỏ những nội dung hình thức hoặc không cần thiết nhằm tập trung vào những số liệu thực chất, tránh lãng phí nguồn lực.

Điểm nhấn của kỳ điều tra này là việc ứng dụng triệt để trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc xác định mã ngành và sử dụng bản đồ số để giám sát tiến độ theo thời gian thực. Bên cạnh việc điều tra trực tiếp, ngành tài chính tăng cường liên thông dữ liệu từ các nguồn hành chính như thuế, hải quan và đăng ký kinh doanh. Điều này không chỉ giúp nâng cao độ chính xác mà còn giảm bớt áp lực cho đội ngũ điều tra viên tại cơ sở.

Kỳ Tổng điều tra lần thứ 7 này đóng vai trò then chốt khi cung cấp bức tranh toàn diện về nền kinh tế ngay trong năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030. Lần đầu tiên, phạm vi điều tra được mở rộng tới các tổ hợp tác và cá nhân kinh doanh trực tuyến, phản ánh chính xác xu hướng chuyển đổi số và thương mại điện tử hiện nay. Kết quả thu thập sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để tính toán GDP, GRDP và hoạch định các chính sách phát triển quốc gia.

Tính đến ngày 1/2/2026, giai đoạn 1 của cuộc điều tra đã hoàn thành khoảng 42,8% kế hoạch trên toàn quốc. Mặc dù gặp một số khó khăn do lực lượng nhân sự tại cơ sở còn mỏng và tâm lý e ngại của một số hộ kinh doanh, nhưng các địa phương như Quảng Trị, Tây Ninh và Đà Nẵng vẫn đang duy trì tiến độ rất tốt. Toàn ngành đang nỗ lực hoàn tất công tác tập huấn cho giai đoạn 2 ngay trong tháng 2 này để bám sát lịch trình mới đã đề ra.

Trang Nhi