Tăng cường kiểm soát hàng lậu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu giao thương, xuất nhập cảnh của người dân và doanh nghiệp qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) gia tăng mạnh, kéo theo nguy cơ phát sinh các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
Theo số liệu của Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong năm 2025, đơn vị đã làm thủ tục xuất cảnh cho 101.471 lượt phương tiện và nhập cảnh cho 99.816 lượt phương tiện. Tổng thu ngân sách nhà nước đến cuối năm 2025 đạt hơn 212 tỷ đồng. Đặc biệt, trong tháng 1/2026, số thu ngân sách của đơn vị đã đạt gần 16 tỷ đồng, cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng tích cực.

Đại úy Nguyễn Võ Giáp, Trạm phó Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm cuối năm vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Lưu lượng người và phương tiện qua lại tăng cao; các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, manh động; phương thức, thủ đoạn buôn lậu liên tục thay đổi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh. Để nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép trong thời gian tới, Trạm Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới trong việc phát hiện, tố giác tội phạm.

Mặc dù lưu lượng người và phương tiện tăng cao so với ngày thường, song công tác kiểm tra, giám sát tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vẫn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Các lực lượng chức năng tổ chức làm việc khoa học, bài bản, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng chờ đợi kéo dài.
.jpg)
Để chủ động kiểm soát tình hình, các lực lượng như Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an, Kiểm dịch… đã xây dựng kế hoạch cao điểm, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các vị trí trọng điểm. Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và doanh nghiệp hoạt động trong khu vực cửa khẩu được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.
Tại các luồng xuất nhập cảnh, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát người và phương tiện qua lại, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào thông qua trao đổi thông tin, kiểm soát phương tiện từ xa, đặc biệt đối với các mặt hàng có nguy cơ cao như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ và các loại hàng cấm.
.jpg)
Bên cạnh đó, các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như hệ thống máy soi chiếu container, hành lý, chó nghiệp vụ, máy test nhanh ma túy… được huy động tối đa và vận hành đồng bộ. Nhờ vậy, công tác phân tích, đánh giá rủi ro được thực hiện ngay từ tuyến đầu, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện sớm các đối tượng, đường dây buôn lậu trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng, công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới, đồng thời tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân trong dịp Tết.