TAND tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Ko
Ngày 1/2, TAND tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Dư Keo và làng Sur A của xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.
Theo đó, buổi Lễ kết nghĩa được tổ chức vào ngày 31/1/2026 tại 2 làng Dư Keo và làng Sur A. Về phía TAND tỉnh Gia Lai do Phó Chánh án Nguyễn Tiến Sỹ chủ trì với sự tham gia của Văn phòng, Chi đoàn TAND tỉnh, đại diện một số sở, ngành liên quan. Phía địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Ia Ko và hệ thống chính trị, bà con nhân dân của 2 làng.

Mục đích của Lễ kết nghĩa nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất giữa TAND tỉnh với làng Dư Keo và làng Sur A, xã Ia Ko; duy trì mối liên hệ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Ia Ko để giải quyết vấn đề bức xúc phát sinh tại cơ sở.
Theo ông Võ Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Ko, làng Dư Keo và làng Sur A là hai thôn làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Trong đó, làng Sur A là làng đồng bào dân tộc thiểu số có 368 hộ với 1.840 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 289 hộ với 1.525 nhân khẩu đã sinh sống lâu đời trên địa bàn.



Đây là làng nằm xa trung tâm hành chính xã, tuyến đường từ trung tâm xã vào làng chưa được cứng hóa hoàn toàn, vẫn còn các đoạn đường đất, việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Dân cư sinh sống phân tán, trình độ dân trí còn thấp, khả năng tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật còn hạn chế.
Về kinh tế - xã hội, người dân làng Sur A chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, mang tính tự cung, tự cấp. Cây trồng chủ lực là cà phê, lúa rẫy, mì, bắp; chăn nuôi bò, heo, gia cầm theo hình thức nhỏ lẻ, thả rông, chưa áp dụng hiệu quả các biện pháp khoa học kỹ thuật.
Hiện nay, làng có 26 hộ/147 nhân khẩu là hộ nghèo (chiếm 7,07% tổng số hộ); hộ cận nghèo là 22 hộ/122 nhân khẩu (chiếm 5,98% tổng số hộ); bảo trợ xã hội 24 người; người có công: 04 người.

Về phía làng Dư Keo, có 225 hộ với 907 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 112 hộ với 501 nhân khẩu. Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp, điều kiện tự nhiên còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao. Trình độ dân trí không đồng đều, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, vốn và việc làm ổn định còn khó khăn.
Về kinh tế - xã hội, làng Dư Keo chủ yếu sản xuất nông nghiệp truyền thống, quy mô nhỏ, hiệu quả thấp. Người dân trồng cà phê, tiêu, mì, bắp, lúa rẫy; chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa hình thành mô hình sản xuất hàng hóa.
Hiện, trên địa bàn có 21 hộ/91 nhân khẩu là hộ nghèo (chiếm 9,33% tổng số hộ); hộ cận nghèo là 22 hộ/95 nhân khẩu (chiếm 9,72% tổng số hộ); bảo trợ xã hội 13 người.


Thông qua việc kết nghĩa, TAND tỉnh Gia Lai sẽ giúp làng Dư Keo và làng Sur A phát triển kinh tế - xã hội bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo an ninh, quốc phòng; hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Tại Lễ kết nghĩa, TAND tỉnh cũng đã trao tặng 88 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền) cho 88 người dân của hai làng là hộ nghèo, gia đình người có công và bảo trợ xã hội; tặng mỗi làng một suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất. Ngoài ra, Chi đoàn thanh niên TAND tỉnh cũng trao 100 phần quà cho các em nhỏ.