Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, động viên và chúc Tết công nhân ngành Than
Ngày 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa phương đầu tiên Tổng Bí thư đến thăm sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và là cái nôi của giai cấp công nhân mỏ Việt Nam.

Trước khi làm việc với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân ngành Than, lực lượng trực tiếp tạo ra nguồn năng lượng quan trọng phục vụ phát triển đất nước.
Tham gia Đoàn công tác có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Trong chương trình công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm mỏ Đèo Nai. Đây là nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử ngày 30/3/1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công nhân mỏ Đèo Nai, đơn vị sản xuất than lớn của ngành Than và là đơn vị duy nhất của ngành vinh dự được đón Bác Hồ về thăm.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt cho công nhân và nhân dân vùng mỏ Quảng Ninh. Bác đã nhiều lần về thăm, căn dặn công nhân ngành Than phải phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, làm than cho tốt để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những lời dạy của Bác tại mỏ Đèo Nai, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành nền tảng tinh thần và kim chỉ nam hành động của các thế hệ thợ mỏ Quảng Ninh.
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người; đồng thời khẳng định giá trị lịch sử, ý nghĩa giáo dục truyền thống của Khu di tích đối với cán bộ, công nhân ngành Than và thế hệ trẻ.
Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu; trực tiếp trò chuyện, tặng quà công nhân đang lao động trên khai trường, gửi lời chúc Tết và động viên anh chị em yên tâm sản xuất, bảo đảm an toàn lao động.
Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, những năm qua, Tập đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Năm 2025, Tập đoàn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh; sản lượng than sạch đạt 38,85 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 44,6 triệu tấn; doanh thu đạt 161.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 25.500 tỷ đồng; tiền lương bình quân người lao động đạt 19,7 triệu đồng/người/tháng; công tác an toàn lao động tiếp tục được cải thiện.

Bước vào năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; cam kết không để thiếu than cho các nhà máy điện; đồng thời triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với công nhân mỏ Quảng Ninh.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc đến thăm công nhân mỏ ngay sau Đại hội XIV không mang tính hình thức, mà xuất phát từ bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân, lấy công nhân và nhân dân lao động làm nền tảng sức mạnh.
Tổng Bí thư khẳng định, trong bối cảnh mới, muốn đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống, phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò, từ đời sống của người lao động. Việc lựa chọn Quảng Ninh, vùng mỏ giàu truyền thống cách mạng là điểm đến đầu tiên nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Tổng Bí thư đề nghị ngành Than tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số; cụ thể hóa tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn và kỷ luật lao động. Toàn ngành phải gắn tăng năng suất với tăng thu nhập, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; tuyệt đối không đánh đổi an toàn lao động lấy sản lượng và tăng trưởng.
Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đảng và Công đoàn trong doanh nghiệp, Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, góp phần giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong điều kiện mới.

Khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân mỏ Quảng Ninh, Tổng Bí thư tin tưởng anh chị em công nhân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc toàn thể cán bộ, công nhân và gia đình năm mới mạnh khỏe, an toàn, hạnh phúc; chúc mỗi ca sản xuất đều an toàn, mỗi gia đình đón Tết sum vầy, ấm no. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quà Tết tặng các tập thể và công nhân, người lao động ngành Than.