Văn hóa - Du lịch

Linh vật ngựa của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ lộ diện

Kim Sáng 26/01/2026 - 14:55

Những linh vật ngựa của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đang dần hoàn thiện tại các xưởng chế tác, chuẩn bị “ra phố” phục vụ người dân và du khách.

Cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động tại các xưởng chế tác của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 trở nên tất bật, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Sáng 26/1, ghi nhận của Báo Công lý, tại xưởng chế tác nghệ nhân Văn Tòng, phường An Phú Đông, TP.HCM rộn ràng tiếng máy cắt, hàn thép xen kẽ tiếng cười nói của các công nhân.

Sau thời gian dài chế tác, các linh vật ngựa đã lộ hình, chúng trải dài không gian bên trong xưởng, sẵn sàng cho quá trình vận chuyển và lắp ráp tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

W_img_7505.jpg
Lộ diện linh vật ngựa của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ.

Ở các khu vực xưởng chế tác, nhiều công nhân đang nỗ lực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Theo đơn vị thi công, khác với nhiều năm trước, linh vật ngựa năm nay không chỉ là các khối trang trí tĩnh mà được tích hợp hệ thống cơ khí tạo chuyển động ở đầu và chân, kết hợp hệ thống điện – ánh sáng ngay từ khâu thiết kế.

Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm an toàn kết cấu, vừa đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ và khả năng tương tác với người tham quan trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và thời gian.

W_img_7497.jpg
Những chú ngựa sẵn sàng ra phố phục vụ đường hoa.

Nổi bật trong số đó là linh vật lớn nhất cao gần 7m, dài 9m, nếu tính cả phần đế tổng chiều cao lên đến 11 m.

Công trình được chế tác chủ yếu từ tre đan hình học kết hợp khung thép chịu lực, tạo thành không gian bên trong cho phép du khách tiếp cận trực tiếp, đồng thời bảo đảm độ bền khi trưng bày ngoài trời.

z7469051031173_8e87dadba2a67f9908cdd8c26c532645.jpg
Công nhân tỉ mỉ thực hiện những công đoạn cuối cùng.

Nghệ nhân Văn Tòng, người có nhiều năm gắn bó với linh vật đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, năm nay đơn vị thực hiện 9 linh vật ngựa theo đặt hàng của Ban tổ chức.

Ông Tòng chia sẻ, mỗi năm, cách thể hiện các con giáp đều có điểm mới. Riêng linh vật năm nay được tích hợp cơ cấu chuyển động, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hơn so với các mùa trước.

Công trình được triển khai trong khoảng hai tháng, hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng và dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới.

z7469051005708_dd5038fb0ac9d11095d5fa55dcdf37a2.jpg
Từng hạng mục của linh vật ngựa khổng lồ đang được lắp ráp cẩn thận.

Theo ông Tòng, khó khăn lớn nhất là kích thước linh vật lớn, kết cấu phức tạp và phải lắp đặt hệ thống máy móc bên trong để tạo chuyển động.

Do đó, phần cơ khí được lắp đặt ngay tại xưởng, sau đó tháo rời từng bộ phận để thuận tiện cho vận chuyển và lắp ráp tại hiện trường, bảo đảm an toàn kết cấu và yêu cầu mỹ thuật.

Bên cạnh linh vật, nhiều hạng mục trang trí quen thuộc như đèn kéo quân cũng đã hoàn thiện phần chế tác, chỉ chờ lắp đặt ngoài không gian trưng bày.

z7469051002206_2c2fc1187eb1adcdf01ae0e9c3997e49.jpg
Chú ngựa màu vàng óng tại xưởng chế tác.

Các hình ảnh bên trong đèn năm nay gắn với những sự kiện nổi bật của TP.HCM trong năm 2025, tạo sự kết nối giữa giá trị văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị đương đại.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, không gian trưng bày trải dài trên trục Nguyễn Huệ, kết hợp hoa cảnh, mỹ thuật sắp đặt và công nghệ trình diễn.

z7469051072446_230ed9d6d5e42599f9efb826c46d7a1a.jpg
Nam công nhân tỉ mỉ trang trí hoa văn cho linh vật ngựa.

Tổng thể được bố trí thành ba khu vực chính, với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, cùng nhiều đại cảnh quy mô lớn như “Ngựa chín hồng mao”, “Nhất mã thong dong”, “Lý ngựa ô”, “Rực rỡ miền ký ức”...

Điểm mới của mùa hoa năm nay là việc ứng dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng và Mapping trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng, kết hợp chuyển động cơ học và hệ thống đèn LED, tạo hiệu ứng thị giác về đêm.

Đại cảnh cuối với chín linh vật ngựa chuyển động liên hoàn được xác định là điểm nhấn của toàn tuyến.

img_7524.jpg
Các linh vật ngựa mô hình cơ bản hoàn thiện.

Có thể thấy rằng, từ xưởng chế tác đến đại lộ Nguyễn Huệ, quá trình hình thành các linh vật ngựa là sự kết hợp giữa mỹ thuật, xây dựng và công nghệ.

Đằng sau những hình ảnh sắp xuất hiện trên phố đi bộ là công sức của hàng trăm kỹ sư, nghệ nhân và công nhân, góp phần tạo nên công trình văn hóa – đô thị quen thuộc của TP.HCM mỗi dịp xuân về.

z7469051392444_4e3c54985257a7d55438f87a6f12a63b.jpg
Nơi thi công chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m ở khu vực “Rực rỡ miền ký ức”.

Theo kế hoạch, đường hoa dự kiến thi công từ ngày 28/1/2026 - 15/2/2026 (tức 11 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và trưng bày trong vòng 8 ngày.

Đồng thời, mở cửa từ 19h ngày 15/2/2026 đến 21h ngày 22/2/2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) để phục vụ người dân và du khách trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh khác:

z7469051416268_6dfe48ff10641957c54c81b1a4ce1492.jpg
z7469051430450_7c8c16bf1d774ecfa8b8fb45f0c0b5c6.jpg
z7469053315698_1454ce88ac26c1d807abe72195484e91.jpg
z7469053316319_c86995fcc772c04cfd264b51bc04702e.jpg
z7469053316821_93b5bb9a217e6be9a118f881afbb796e.jpg
img_7526.jpg
img_7520.jpg
img_7532.jpg
img_7538.jpg

Kim Sáng