Nhiều động lực tích cực thúc đẩy ngành ICT bứt phá
Ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Việt Nam sẽ có nhiều động lực để bứt phá tăng trưởng trong thời gian tới.
Trong báo cáo cập nhật mới nhất về triển vọng ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Việt Nam năm 2026 từ Công ty chứng khoán Guotai Junan, cho rằng một trong ba động lực tăng trưởng chính đến từ nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh và bền vững của chuyển đổi số quốc gia, chính phủ số, kinh tế số và AI trong khu vực công - tư sẽ tạo ra thị trường đủ lớn. Điều này giúp doanh nghiệp ICT trong nước phát triển chiều sâu, thay vì chỉ phụ thuộc xuất khẩu dịch vụ.

Động lực thứ hai là Việt Nam hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng dịch chuyển đầu tư ICT trong APAC (Châu Á - Thái Bình Dương). Trong bối cảnh chi phí tại các thị trường truyền thống tăng cao, Việt Nam nổi lên nhờ: Chi phí nhân lực và vận hành cạnh tranh; môi trường chính trị - xã hội ổn định; cam kết mạnh mẽ của Nhà nước với hạ tầng số, dữ liệu và AI.
Động lực thứ ba là doanh nghiệp ICT Việt Nam đã bước sang giai đoạn đầu tư chiến lược dài hạn. Các tập đoàn lớn như FPT, Viettel, VNPT, CMC không chỉ mở rộng quy mô, mà tập trung xây dựng năng lực lõi về AI, Cloud (Điện toán đám mây), Data Centre (trung tâm dữ liệu) và dịch vụ số giá trị cao.
Và theo nhận định của Guotai Junan, Việt Nam đang nổi lên không chỉ như một điểm đến gia công truyền thống, mà như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ICT khu vực.
Trong đó, một trong những tiến bộ nổi bật là AI và Công nghệ Lõi: Việt Nam dẫn đầu khu vực về áp dụng và tin tưởng AI, với Digital economy (kinh tế số) dự kiến đạt 39 tỷ USD nhờ e-commerce (thương mại điện tử) và AI.
Điển hình như Viettel ra chiến lược AI đến 2030, nhắm doanh thu 1 tỷ USD từ AI và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Còn CTCP tập đoàn công nghệ CMC phát triển AI Cloud (Trí tuệ nhân tạo trên đám mây) và trợ lý AI pháp lý cho 3.000 người dùng. Trong khi đó, FPT giảm tỷ lệ gia công từ 90% xuống 35%, chuyển sang tự chủ AI, cybersecurity (an ninh mạng) và chip (vi mạch).
Ngoài ra, ngành ICT Việt Nam trong năm 2026 được cho là sẽ hưởng lợi từ chuyển dịch chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, với AI và blockchain (chuỗi khối) dẫn dắt. Đáng chú ý, xu hướng nội địa là tập trung tự chủ công nghệ lõi như AI, semiconductors (chất bán dẫn), Cloud, mở rộng 5G sang 6G thử nghiệm, và tích hợp AI vào quản lý nhà nước hay e-commerce.
Không chỉ vậy, các DN công nghệ hàng đầu ở trong nước như Viettel, FPT, CMC dẫn dắt, với trọng tâm “Make in Vietnam” - từ gia công sang sáng tạo, tăng tỷ lệ nội địa hóa. Trong khi đó, tỷ lệ thâm nhập số hóa (Digital penetration) đạt 84,2% dân số vào cuối 2025, sẽ thúc đẩy e-commerce nông thôn và xuất khẩu trong thời gian tới.