Chính trị

Dưới lá cờ vẻ vang, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Đức Trí 23/01/2026 - 22:35

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã mở ra một dấu mốc lịch sử mới cho đất nước. Với tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc và ý chí tự cường dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, khẳng định ngày càng rõ nét vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Theo đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với niềm tin vững chắc, khát vọng mạnh mẽ, ý chí tự cường dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của đất nước, mở ra kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập sâu rộng, khẳng định ngày càng rõ nét vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Văn kiện Đại hội XIV khẳng định mục tiêu tổng quát: Xây dựng nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững; có nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Đây vừa là sự kế thừa nhất quán tư duy chiến lược của Đảng qua các kỳ Đại hội, vừa thể hiện tầm nhìn dài hạn, khát vọng lớn lao về một Việt Nam hùng cường. Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và chủ quyền quốc gia. Mỗi sắc đỏ, mỗi ngôi sao vàng đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và lý tưởng cao đẹp của bao thế hệ cha anh đã hiến dâng trọn đời cho dân tộc.

55555.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc.

Dưới lá cờ vẻ vang ấy, Việt Nam đã đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, vượt lên nghèo nàn, lạc hậu, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới. Hôm nay, lá cờ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là ngọn lửa soi đường để dân tộc ta vững tin bước vào chặng đường phát triển mới với tầm vóc, khí thế và khát vọng cao hơn.

Bám sát tinh thần Văn kiện Đại hội XIV, phát triển kinh tế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu.

Đồng thời, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Một điểm nhấn xuyên suốt của Văn kiện Đại hội XIV là quan điểm phát triển con người. Con người được xác định là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát huy quyền làm chủ, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam.

Cùng với phát triển kinh tế, Đại hội XIV đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

666666(1).jpeg
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá. Đây chính là nền tảng để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước đi đến những mục tiêu lớn mà Đại hội đã đề ra.

Về quốc phòng, an ninh, Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được Đại hội XIV đặt ở vị trí trung tâm, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phát huy sức mạnh đoàn kết của các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương - đó là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đối với thế hệ trẻ, Văn kiện Đại hội XIV gửi gắm niềm tin và kỳ vọng đặc biệt. Tuổi trẻ là lực lượng xung kích trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, xây dựng xã hội hiện đại và hội nhập.

Dưới lá cờ vẻ vang của Tổ quốc, thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc không bằng súng đạn, mà bằng tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của phiên bế mạc Đại hội XIV, khi Quốc ca hùng tráng vang lên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa hội trường, toàn thể đại biểu đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, thống nhất ý chí và hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

77777.jpeg
Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng..

Phiên bế mạc không chỉ khép lại những ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, mà còn mở ra một hành trình mới với khí thế mới, niềm tin mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Những tràng pháo tay vang lên trong giờ phút bế mạc chính là sự khẳng định mạnh mẽ ý chí chính trị của toàn Đảng trước nhân dân.

Biến khát vọng phát triển thành chương trình hành động cụ thể; biến mục tiêu chiến lược thành những kết quả rõ ràng, đo đếm được trong thực tiễn; đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. “Dưới lá cờ vẻ vang, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới” không chỉ là một nhan đề giàu hình ảnh và cảm xúc, mà còn là sự khái quát sinh động tinh thần cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV.

Đó là lời hiệu triệu về trách nhiệm và danh dự, là sự tiếp nối giữa truyền thống hào hùng và tương lai rạng rỡ của dân tộc Việt Nam. Vững tin dưới lá cờ Tổ quốc, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vững tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở, tiềm lực và niềm tin để vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của khát vọng phồn vinh, hạnh phúc và vị thế ngày càng cao trên bản đồ thế giới.

Đức Trí