Phát triển không thể tách rời pháp luật
Phát triển kinh tế gắn với pháp luật, bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược thu hút đầu tư của nhiều địa phương.
Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Hà Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết UBND tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá cao vai trò của chính quyền tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.
Việc địa phương chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp đã góp phần tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra đúng quy định, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và ổn định đời sống cho người lao động trên địa bàn.
Trao đổi về định hướng thời gian tới, Tập đoàn bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư tại Quảng Trị, trong đó chú trọng phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu. Định hướng này được xác định phải đi đôi với việc sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ rừng và giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái, phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định nhất quán quan điểm thu hút đầu tư trên cơ sở thượng tôn pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Việc tỉnh hoàn thành 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 được xem là kết quả của quá trình điều hành theo hướng kỷ cương, trách nhiệm và bền vững.
Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như Khu bến cảng Mỹ Thủy, Quốc lộ 15D, tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo.
Khi các dự án hoàn thành, hệ thống giao thông liên vùng sẽ được kết nối đồng bộ, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình lưu thông hàng hóa.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cần tiếp tục đặt trong khuôn khổ pháp luật, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền lợi người lao động và lợi ích lâu dài của cộng đồng dân cư.
Trên tinh thần đó, tỉnh Quảng Trị cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển đúng pháp luật, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định xã hội và phát triển bền vững.