Sức mạnh đồng thuận hướng về Đại hội XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, là nền tảng vững chắc bảo đảm thành công của Đại hội và việc triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng.
.jpg)
(Ảnh: Cao Thiên)
Từ thực tiễn tỉnh Sơn La – địa bàn chiến lược ở khu vực Tây Bắc, nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống – có thể nhận diện rõ ràng sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Thực tiễn phát triển của Sơn La cho thấy, khi đường lối đúng đắn của Đảng được triển khai phù hợp với điều kiện địa phương, được cụ thể hóa bằng chính sách sát thực tiễn và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thì niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc.
Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; các chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Những đổi thay ấy là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của đường lối phát triển vì con người, lấy con người làm trung tâm mà Đảng ta kiên trì theo đuổi.
Niềm tin của nhân dân càng được củng cố khi các chủ trương lớn của Đảng nhất quán đặt mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với các địa phương miền núi, biên giới như Sơn La, điều đó không chỉ có ý nghĩa về kinh tế – xã hội, mà còn mang giá trị chính trị – chiến lược sâu sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
.jpg)
(Ảnh: Cao Thiên)
Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện tư duy lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước.
Đó cũng là cơ sở để củng cố niềm tin của nhân dân trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, đòi hỏi những quyết sách có tầm nhìn dài hạn, khả thi và phù hợp với thực tiễn đất nước.
Niềm tin của nhân dân không chỉ được thể hiện bằng sự đồng thuận, ủng hộ về nhận thức, mà còn được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống xã hội.
Hướng về Đại hội XIV, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Sơn La đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đó chính là biểu hiện sinh động của mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa Đảng với nhân dân.
.jpg)
Trong mọi giai đoạn cách mạng, niềm tin của nhân dân luôn là nguồn lực tinh thần to lớn, là “sức mạnh mềm” đặc biệt quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng. Niềm tin ấy chỉ được giữ vững khi Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn; khi mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới lợi ích chính đáng của nhân dân; khi quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy đầy đủ.
Bước vào Đại hội XIV, niềm tin của nhân dân – trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La – chính là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm lịch sử của Đảng trước dân tộc.
Giữ vững và làm sâu sắc hơn niềm tin ấy không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là điều kiện tiên quyết để Đảng tiếp tục dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, vững bước trên con đường xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.