Bất động sản

Khánh Hòa siết quản lý, cảnh báo hành vi 'chạy suất' nhà ở xã hội

Khải An 19/01/2026 - 13:35

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có thông tin, hướng dẫn người dân đăng ký, nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo nếu tiếp cận các nguồn thông tin không chính thống, nghe theo môi giới trái phép.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đến hết tháng 12/2025, địa phương đã hoàn thành khoảng 3.023 căn nhà ở xã hội, gồm 2.699 căn tại dự án Nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa và 324 căn tại dự án Nhà ở xã hội MK Central City, thuộc Khu đô thị mới Phủ Hà. Kết quả này đạt khoảng 106,21% chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao (2.846 căn).

nha-o-xa-hoi-khanh-hoa-1-.jpg
Năm 2025, Khánh Hòa hoàn thành khoảng 3.023 căn nhà ở xã hội vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao. Ảnh: Khải An

Việc vượt chỉ tiêu năm 2025 được xác định là cơ sở, động lực để Khánh Hòa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống cho người dân có thu nhập thấp.

Trong giai đoạn tới, Khánh Hòa xác định phát triển nhà ở phải gắn chặt với quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng và yêu cầu an sinh xã hội. Trọng tâm là điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021–2030 (lần 3) và xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030, làm cơ sở thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và các khu đô thị phát triển đồng bộ hạ tầng, dịch vụ.

Cũng theo Sở Xây dựng, tại thời điểm tháng 1/2026, trên địa bàn tỉnh có 13 dự án nhà ở xã hội, trong đó 12 dự án nhà ở xã hội với hơn 15.000 căn hộ đang được theo dõi về tiến độ và điều kiện pháp lý. Tuy nhiên, chỉ có dự án Nhà ở xã hội MK Central City thuộc Khu đô thị mới Phủ Hà, phường Phan Rang là đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua. Người dân có nhu cầu được khuyến cáo chỉ theo dõi, nộp hồ sơ tại các dự án đã được công bố đủ điều kiện theo quy định.

bds-khanh-hoa.jpg
Theo quy định pháp luật hiện hành, mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tại một dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Khải An

Việc hướng dẫn, cảnh báo này được triển khai trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 13732/BXD-QLN ngày 19/11/2025; các văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa về chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội và triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, nhằm bảo đảm kỷ cương, minh bạch trong quy trình xét duyệt, mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, người dân không được làm theo các hướng dẫn, tư vấn trái phép; tuyệt đối không nộp tiền đặt chỗ, không đóng phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, không tin vào các lời rao bán “suất ngoại giao”, “chạy suất” trái quy định.

Theo quy định pháp luật hiện hành, mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tại một dự án nhà ở xã hội, đồng thời mỗi đối tượng chỉ được mua hoặc thuê mua một căn nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023. Sở Xây dựng Khánh Hòa khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thống để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và góp phần ngăn chặn các hành vi trục lợi chính sách.

Khải An