Văn kiện Đại hội XIV bổ sung nội hàm “tự cường” trong phương châm đối ngoại
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Văn kiện Đại hội XIV đã bổ sung nội hàm “tự cường” trong phương châm đối ngoại, xác định rõ đường lối độc lập, tự chủ, tự cường; hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Đây là những nội dung mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin tại họp báo quốc tế khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng chiều 14/1.
Ông Lê Hoài Trung khẳng định, đường lối đối ngoại được đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện sự kế thừa nhất quán truyền thống đối ngoại, ngoại giao của dân tộc Việt Nam; kế thừa đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập năm 1930, đặc biệt là thành tựu và kinh nghiệm của thời kỳ đổi mới và kinh nghiệm từ Đại hội XIII của Đảng. Trên nền tảng đó, dự thảo Báo cáo chính trị đã bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Về quan điểm chỉ đạo, ông Lê Hoài Trung cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị lần này đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng, như: Tăng cường quốc phòng, an ninh và coi nội dung đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là điểm mới có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện nhận thức ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn về vai trò của đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về đường lối đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Văn kiện Đại hội XIV đã bổ sung nội hàm “tự cường” trong phương châm đối ngoại, xác định rõ đường lối độc lập, tự chủ, tự cường; hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh yêu cầu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế ngày càng cao của đất nước.
Một điểm nhấn quan trọng khác là tiếp tục khẳng định và phát triển định hướng hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Đại hội XIV xác định rõ định hướng chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, tham gia ngày càng chủ động, có trách nhiệm hơn trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.
Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, dự thảo Báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh yêu cầu góp phần kiến tạo trật tự quốc tế và khu vực công bằng, bình đẳng, cùng có lợi, dựa trên luật pháp quốc tế, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc và xu thế phát triển chung của thời đại. Cùng với đó là yêu cầu bảo đảm nguồn nhân lực đối ngoại tương xứng với vị thế mới của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.