Bảo vệ người tiêu dùng

Chống buôn lậu, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2026

Minh Lý 14/01/2026 - 19:17

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, thường xuyên, lâu dài, không ngừng nghỉ.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 14/1/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là các chỉ thị, công điện mở cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2025.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, công tác này vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Hệ thống pháp luật liên quan còn chồng chéo, chưa đồng bộ; hiện chưa có khái niệm “hàng giả” trong văn bản Luật; mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn thấp, chưa đủ sức răn đe.

Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức; vẫn còn hiện tượng buông lỏng quản lý, thậm chí tiếp tay, bao che vi phạm, trong khi số vụ việc bị phát hiện, xử lý chưa phản ánh đầy đủ thực trạng.

luc-luong-chuc-nang-kiem-tra-hang-hoa-vi-pham.-anh-minh-hoa-..png
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá vi phạm. (Ảnh minh họa).

Để nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không; các địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng rủi ro cao, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc, sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Việc xử lý vi phạm phải kiên quyết, nghiêm minh, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm khắc phục các khoảng trống, bất cập, nâng cao mức xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảm tính răn đe. Trong đó, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung khái niệm “hàng giả” vào văn bản Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2026.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, rõ trách nhiệm; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, tham nhũng, tiêu cực, tiếp tay cho vi phạm, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Việc đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan báo chí cũng được xác định là giải pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Minh Lý