An Giang khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế biên mậu
Sáng 13/1, Công ty TNHH TM DV Tự Cường Giang Thành tổ chức khởi công công trình bến thủy nội địa Thu Anh 2 tại khu vực Cửa khẩu quốc gia Giang Thành (tại ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, tỉnh An Giang).
Ông Bùi Thanh Tự, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tự Cường Giang Thành cho biết, bến thủy nội địa Thu Anh 2 có diện tích 460m², mớn nước 3m, có thể tiếp nhận tàu, sà lan sức chở từ 100 - 500 tấn hàng hóa. Công trình dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2026.
“Khi bến cảng này đi vào hoạt động sẽ này tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa bằng đường sông có khối lượng lớn, giảm chi phí giá thành, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dọc biên giới Giang Thành, Hà Tiên và hải đảo phía Tây Nam nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung”, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tự Cường Giang Thành Bùi Thanh Tự cho hay.
.jpg)
Theo Sở Công thương tỉnh An Giang hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia vào các cửa khẩu tỉnh An Giang hiện nay chủ yếu là nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất, thủy hải sản, lúa, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng khác.
Riêng mặt hàng lương thực (lúa), với sản lượng nhập khẩu biến động theo từng thời điểm. Lượng lúa này được nhập khẩu chủ yếu phục vụ nhu cầu xay xát, tiêu thụ nội địa và chế biến, với số lượng có thể lên tới hàng trăm tấn/ngày lúc cao điểm, góp phần cân bằng nguồn cung.
Trong các năm qua, thương mại biên giới tiếp tục là điểm sáng và là động lực hỗ trợ mạnh mẽ cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đất liền tỉnh An Giang - Campuchia tăng bình quân 12,7% mỗi năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền từ An Giang sang Campuchia trung bình mỗi năm đạt trên 500 triệu USD. Chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua biên giới từ Campuchia về biên giới tỉnh An Giang đạt trên 600 triệu USD mỗi năm.
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất cho biết, kinh tế biên mậu đóng góp quan trọng trong tăng trưởng GRDP của tỉnh. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu trong thời gian tới, địa phương đã quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực.
Bên cạnh đó, địa phương luôn quan tâm mời gọi, khuyến khích đầu tư, phát triển hệ thống kho bãi hàng hóa tại khu vực cửa khẩu biên giới. Đồng thời tỉnh cũng cam kết tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; triển khai hải quan điện tử và hệ thống giám sát hiện đại để rút ngắn thời gian thông quan cho hàng hóa qua cửa khẩu.