Xử lý nghiêm tình trạng đeo bám, bán hàng rong trên Vịnh Hạ Long
Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử yêu cầu xử lý nghiêm các tàu du lịch vi phạm, để phương tiện bán hàng rong tiếp cận, đeo bám, buộc mạn khi hoạt động trên vịnh, nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hình ảnh Di sản.
Ngày 13/1, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử làm việc với Chi hội tàu du lịch Hạ Long cùng đại diện 10 tàu bị phát hiện vi phạm quy định khi đưa đón khách tham quan trên Vịnh Hạ Long trong những ngày đầu tháng 1.
Theo Ban Quản lý, hiện có khoảng 400 tàu du lịch được cấp phép hoạt động trên Vịnh Hạ Long, trong đó hơn 100 tàu khai thác dịch vụ lưu trú qua đêm. Qua công tác tuần tra, giám sát trong hai ngày 8 và 9/1, lực lượng chức năng đã phát hiện 10 tàu để các phương tiện bán hàng rong tiếp cận, đeo bám và buộc vào tàu trong quá trình vận hành.

Đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết, hành vi này vi phạm các quy định về quản lý phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch; vi phạm quy chế quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đồng thời không tuân thủ các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng neo đậu, hoạt động tại cảng bến và vùng nước Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long.
Không chỉ gây mất mỹ quan, tình trạng trên còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh điểm đến của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Tại buổi làm việc, Ban Quản lý đã trao đổi trực tiếp với từng chủ tàu để làm rõ trách nhiệm liên quan. Một số chủ tàu cho rằng các phương tiện bán hàng rong cố tình tiếp cận, đeo bám dù phía tàu không đồng ý. Từ thực tế này, Chi hội tàu du lịch Hạ Long kiến nghị tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý và các lực lượng chức năng để xử lý triệt để hoạt động bán hàng rong trái phép trên Vịnh.

Tiếp thu các ý kiến, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử khẳng định sẽ rà soát toàn diện quy trình kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể, xem xét trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng theo đúng quy chế quản lý di sản và các hợp đồng đã ký kết, bảo đảm nghiêm minh nhưng có tính nhân văn.
Song song với việc xử lý vi phạm, Ban Quản lý yêu cầu các chủ tàu có văn bản cam kết chấn chỉnh, khắc phục triệt để tồn tại. Cơ quan này cũng sẽ có văn bản đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc, xử lý nghiêm các phương tiện bán hàng rong hoạt động trái phép trên Vịnh.
Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử nhấn mạnh, Chi hội tàu du lịch Hạ Long và các doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm tuyên truyền tới thuyền viên, đơn vị lữ hành và du khách, kiên quyết không mua bán, sử dụng hàng hóa từ các phương tiện bán hàng rong trái phép. Mọi trường hợp vượt thẩm quyền xử lý phải kịp thời báo cho lực lượng chức năng để phối hợp giải quyết.
Quan điểm xuyên suốt được khẳng định là mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên Vịnh Hạ Long phải nghiêm túc chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn môi trường, trật tự, an toàn và hình ảnh của Di sản thiên nhiên thế giới, góp phần xây dựng Vịnh Hạ Long trở thành điểm đến văn minh, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.