Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án cao tốc, tăng liên kết giữa Cao Bằng và Tây Ninh
Ngày 10/1, tại Cao Bằng, lãnh đạo 2 tỉnh Cao Bằng và Tây Ninh tổ chức hội nghị trao đổi công tác, tập trung chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp và tổ chức thực hiện các dự án đường bộ cao tốc theo phương thức đối tác công - tư, qua đó tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.
Dự hội nghị, về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành và lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đánh giá cao ý nghĩa của chuyến công tác, nhấn mạnh dù cách xa về địa lý nhưng hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về vị trí chiến lược và vai trò cửa ngõ. Cao Bằng là tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, còn Tây Ninh giữ vị trí then chốt kết nối Đông Nam Bộ với Campuchia và thị trường ASEAN thông qua hệ thống cửa khẩu và trục giao thông quan trọng.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng bày tỏ ấn tượng trước tư duy đổi mới, cách làm quyết liệt, hiệu quả của Tây Ninh, nhất là trong mở rộng không gian phát triển, sắp xếp bộ máy, xây dựng khu kinh tế cửa khẩu với cơ chế vượt trội và phát triển hạ tầng giao thông chiến lược. Đây được coi là những kinh nghiệm thiết thực để Cao Bằng nghiên cứu, vận dụng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về kết nối, logistics, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng chí mong muốn hai tỉnh tiếp tục chia sẻ sâu hơn kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó Trung ương và tỉnh đã xác định nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Nổi bật là dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài và dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc đô thị dài hơn 200km kết nối nhiều địa phương trong vùng, đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 78km. Các dự án đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến khởi công đồng loạt trong năm 2026 theo hình thức PPP.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Cao Bằng trong tổ chức quản lý dự án, cơ chế phối hợp và cách làm linh hoạt, quyết liệt, qua đó vận dụng hiệu quả vào triển khai các dự án lớn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, các đại biểu hai tỉnh tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các dự án đường bộ cao tốc theo hình thức PPP, từ khâu quy hoạch, chuẩn bị đầu tư đến xây dựng phương án huy động nguồn lực. Từ thực tiễn triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Bằng đã rút ra nhiều bài học quan trọng, trong đó nhấn mạnh vai trò chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự đồng hành của nhà đầu tư có năng lực và tầm nhìn dài hạn, cũng như việc xác định tổng mức đầu tư sát thực tế, phân kỳ đầu tư hợp lý và tạo đồng thuận trong nhân dân.
Kết thúc hội nghị, hai tỉnh thống nhất tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực quản trị địa phương, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa hai địa phương.