Tin địa phương

Người dân Đà Nẵng được hưởng những chính sách trợ giúp xã hội nào từ ngày 1/1?

Trâm Trần 03/01/2026 - 17:16

Từ ngày 1/1/2026, các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn TP. Đà Nẵng chính thức được triển khai theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND do HĐND TP Đà Nẵng ban hành.

Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và tại Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế. Theo nghị quyết, 4 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Thứ nhất, đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng tại cộng đồng. Nhóm này gồm trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em mồ côi; người từ 16 đến 22 tuổi mồ côi đang đi học; người cao tuổi không có hoặc không đủ điều kiện phụng dưỡng;

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc diện hộ nghèo; người từ đủ 100 tuổi trở lên; người khuyết tật thuộc các diện đặc thù; người mắc bệnh hiểm nghèo; người nhiễm HIV/AIDS không có nguồn thu nhập; bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần và một số trường hợp khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP.

3-1-chinh-sach-xh.jpg
Ảnh minh họa.

Thứ hai, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Sở Y tế. Nhóm này bao gồm người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có điều kiện sống tại cộng đồng; người khuyết tật đặc biệt nặng; trẻ em mồ côi, trẻ em không có người đủ điều kiện chăm sóc; người khuyết tật thần kinh, tâm thần có hành vi nguy hiểm theo quy định.

Thứ ba, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp như người già yếu, trẻ em, người khuyết tật, người ốm yếu sống lang thang; người xin ăn, người mang theo trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật để xin ăn; người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần lang thang, gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội.

Thứ tư, đối tượng có dấu hiệu rối loạn tâm thần tự nguyện điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế, gồm các trường hợp rối loạn tâm thần kích động, loạn thần nghiện ma túy, loạn thần nghiện ma túy kèm nhiễm HIV/AIDS.

Về mức hưởng, người hưởng trợ cấp hằng tháng tại cộng đồng được nhận trợ cấp theo mức chuẩn trợ giúp xã hội do Chính phủ quy định nhân với hệ số tương ứng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ mai táng phí bằng 20 lần mức chuẩn; trường hợp thuộc nhiều diện thì chỉ hưởng mức cao nhất.

Đối với đối tượng nuôi dưỡng tập trung, mức trợ cấp hằng tháng áp dụng hệ số 5,0 đối với trẻ em dưới 4 tuổi và hệ số 4,0 đối với các đối tượng từ đủ 4 tuổi trở lên; được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ mai táng phí bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Tổng số đối tượng được tiếp nhận, nuôi dưỡng tại các cơ sở không quá 350 người.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể chế độ hỗ trợ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng đưa, tiếp nhận đối tượng; mức thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện, thông báo các trường hợp xin ăn, lang thang; cũng như chính sách hỗ trợ chi phí điều trị, tiền ăn đối với người rối loạn tâm thần tự nguyện điều trị tại Bệnh viện Tâm thần.

Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, khi đủ 16 tuổi được hồi gia, hòa nhập cộng đồng; trường hợp đang học văn hóa, học nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc đại học văn bằng thứ nhất được tiếp tục hưởng chính sách đến khi kết thúc khóa học, tối đa không quá 22 tuổi, theo đúng mức trợ cấp đã quy định.

Trâm Trần