Doanh nhân Nguyễn Hữu Thập và hành trình chuyển đổi số doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên kinh tế số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp. Tại Tuyên Quang, quá trình này đang được thúc đẩy mạnh mẽ, với dấu ấn rõ nét của ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh – người được cộng đồng doanh nhân địa phương xem là “thủ lĩnh” trong công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh hiện đại, thích ứng với thời đại số.
Kết nối cộng đồng doanh nhân
Là Hiệp hội "sinh sau, đẻ muộn" nhưng với sự dẫn dắt của ông Nguyễn Hữu Thập, Hiệp hội Doanh nghiệp Tuyên Quang đã đi đầu trong nhiều hoạt động, điển hình như: Hiệp hội là đơn vị tiên phong và duy trì, tổ chức hiệu quả chương trình “Cà phê doanh nhân” cấp tỉnh; đi đầu triển khai thực hiện Đề án đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và kinh doanh cấp huyện, sở, ngành tỉnh (DDCI) hằng năm; đi đầu trong việc nhất thể hóa hai tổ chức: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, lấy Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối. Đặc biệt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang thành công đầu tiên trong cả nước tổ chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Làm tốt "sân chơi bổ ích", Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh từng bước khẳng định được vai trò "ngôi nhà chung của doanh nghiệp" không chỉ giúp nhau về pháp lý, tiêu thụ sản phẩm, mà còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp. Vị thế, vai trò Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, của “thủ lĩnh” Nguyễn Hữu Thập ngày càng được khẳng định, được chính quyền tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bạn đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, bài bản trong số các hiệp hội toàn quốc.

Là người luôn đổi mới trong kinh doanh và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, ông Thập đã cùng với Ban lãnh đạo hiệp hội ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào việc xây dựng và khảo sát chỉ số DDCI tỉnh theo hình thức trực tuyến. Ông Thập cho biết, cách làm này là xu thế tất yếu bởi, không chỉ giúp kết quả khảo sát chỉ số DDCI của tỉnh bảo đảm các yếu tố nhanh, chính xác, khoa học, khách quan, minh bạch, còn góp phần thúc đẩy công tác điều hành kinh tế của các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Ông Thập cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuyển đổi số, tích cực đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và từng bước đạt những kết quả nhất định.
Trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ tiên tiến đã góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm phụ thuộc vào sức người, hạn chế sai sót, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm. Quan trọng hơn, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực thích ứng biến động của thị trường, nắm bắt cơ hội nhanh hơn, tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế số.
Phong trào “Xóa mù AI” - sáng kiến từ thực tiễn địa phương
Khi cả thế giới đang bước vào guồng quay công nghệ, với AI trở thành từ khóa “nóng” ở mọi mặt trận, thì tại một tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, lại âm thầm xuất hiện một phong trào mang tên “Xóa mù AI”. Ít ai ngờ, sáng kiến ấy không khởi nguồn từ trung tâm công nghệ, mà bắt đầu từ một doanh nhân luôn trăn trở với nhiều hoài bão - ông Nguyễn Hữu Thập.
Với tầm nhìn sâu sắc, ông Thập hiểu rằng: nếu doanh nghiệp địa phương không nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, họ sẽ bị lùi lại trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhưng thay vì chờ đợi, ông chủ động biến lo lắng thành hành động, kiến tạo một phong trào từ gốc rễ – nơi tri thức AI đến được với từng hợp tác xã, từng hộ kinh doanh, từng người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Là người khởi xướng, dẫn dắt và trực tiếp triển khai các chương trình đào tạo AI tại Tuyên Quang, không chỉ truyền đạt kiến thức, Chủ tịch HHDN tỉnh Nguyễn Hữu Thập còn kiên trì theo đuổi mục tiêu: Đưa AI trở thành công cụ phổ cập, hỗ trợ tự động hoá, tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Cùng với đó, AI sẽ phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước, giúp giảm tải thủ tục hành chính, tăng hiệu quả xử lý công việc, xây dựng môi trường số thông minh, tiện ích cho người dân. Đồng thời, tạo ra một lực lượng nhân lực thạo công nghệ - vững kiến thức - sẵn sàng thích ứng với kỷ nguyên số.
Dưới sự điều phối quyết liệt của ông Thập, phong trào “Xóa mù AI” được tổ chức bài bản với các lớp đào tạo thực tế, hội thảo chuyên đề, diễn đàn doanh nhân số hóa, và quan trọng nhất là ứng dụng thực tiễn trong từng mô hình sản xuất kinh doanh.
Từ Tuyên Quang, "Xóa mù AI" đang dần trở thành ngọn cờ tiên phong cho chuyển đổi số cộng đồng cấp tỉnh. Và hình ảnh người thủ lĩnh – ông Nguyễn Hữu Thập – luôn hiện diện ở tuyến đầu: khi thì đứng lớp, khi thì kết nối doanh nghiệp, lúc lại trực tiếp tổ chức diễn đàn, hội thảo, tất cả đều xoay quanh một mục tiêu: Không để ai bị tụt lại phía sau trong cuộc cách mạng công nghệ.
Các doanh nghiệp đã lắng nghe những chia sẻ thực tế, gần gũi về cách ứng dụng AI trong hoạt động sản xuất - kinh doanh: Từ quản trị doanh nghiệp, tự động hóa quy trình, soạn thảo văn bản - hợp đồng, xây dựng dự án đầu tư, đến marketing, truyền thông, chăm sóc khách hàng thông minh… Những ứng dụng này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí mà còn mở ra cơ hội bứt phá trong cạnh tranh.

Điểm nhấn của chương trình chính là thông điệp mạnh mẽ về ý nghĩa phong trào “Xóa mù AI”. Các doanh nhân đồng tình rằng: Nếu như trước đây, đất nước từng có phong trào xóa mù chữ để nâng cao dân trí, thì hôm nay, doanh nghiệp Việt Nam cần một phong trào xóa mù AI để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số. Doanh nghiệp biết AI sẽ tăng sức cạnh tranh, tiết kiệm nguồn lực; ngược lại, doanh nghiệp chưa biết AI sẽ dễ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội.
Thông qua các ví dụ thực tiễn, hướng dẫn cụ thể và dễ tiếp cận, học viên được trang bị cách ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như: Đấu thầu, dự toán, bóc tách khối lượng, lập biện pháp thi công trong xây dựng; báo cáo thuế, báo cáo tài chính, phân tích chi phí; soạn thảo công văn, hợp đồng, hồ sơ xin chủ trương… Từ đó, có thể áp dụng ngay AI vào các công việc hằng ngày, như soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, xử lý thông tin đến hỗ trợ ra quyết định trong quản trị, điều hành và sản xuất - kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.
Phong trào “Xóa mù AI” mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang khởi xướng đang lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà mà còn vươn xa, kết nối với nhiều địa phương khác. Nhiều nơi như tại Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng,… ông được mời trao đổi công tác hội và vấn đề liên quan với tư cách diễn giả. Đây chính là hành động cụ thể, thiết thực để doanh nhân Việt Nam chủ động hội nhập, nắm bắt cơ hội, tự tin vươn ra thị trường trong kỷ nguyên số.
Các lớp “Xóa mù AI” không chỉ là sự kiện chuyên môn, mà còn là lời hiệu triệu: Hãy cùng nhau chia sẻ tri thức, hãy cùng nhau học tập và ứng dụng AI, hãy biến công nghệ thành sức mạnh chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Với tinh thần đó, phong trào “Phổ cập AI - Xóa mù AI” sẽ không dừng lại ở mỗi lớp học hay thảo luận chuyên sâu mà sẽ trở thành một chiến dịch lâu dài, lan tỏa từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác, để tạo ra một thế hệ Doanh nhân Việt Nam thông minh, sáng tạo, hội nhập toàn cầu.