Tòa án địa phương

TAND Khu vực 5, TP.HCM: Nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Thái Đoàn 30/12/2025 - 20:48

Chiều 30/12, TAND Khu vực 5, TP.HCM tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026”.

1-.jpg
Các đại biểu và khách mời tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026” của TAND Khu vực 5, TP.HCM tổ chức.

Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP. HCM; Ông Phạm Tuấn Anh, Chánh án TAND khu vực 5, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tố tụng, Công an, Viện kiểm sát và các lãnh đạo các phường đồng đóng trên địa bàn. Đặc biệt, có sự tham dự của các cựu Chánh án TAND Khu vực 5 (quận Phú Nhuận và Bình Thạnh cũ) qua các thời kỳ đương nhiệm.

2-jpg.jpg
Phó Chánh án TAND TP.HCM, ông Quách Hữu Thái phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, TAND khu vực 5 đã đối mặt với số lượng vụ việc thụ lý ngày càng tăng với tính chất phức tạp. Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo và nỗ lực của tập thể Thẩm phán, Thư ký, đơn vị đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Cụ thể, tổng số các loại án phải giải quyết là 4.667 vụ việc, đã giải quyết 4.219 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt 90,4%. Công tác giải quyết án dân sự TAND Khu vực 5 thụ lý 4.047 vụ, việc (trong đó có thụ lý cũ có 675 vụ, việc và thụ lý mới là 3.409 vụ, việc), số vụ đã chuyển là 321 vụ, việc. Tổng thụ lý giải quyết là 3.726 vụ, việc. Đã giải quyết là 3.282 vụ việc (đạt tỷ lệ 88,1%). Số vụ việc hòa giải thành là 2.012 vụ việc. Về công tác giải quyết án hình sự đã thụ lý 558 vụ với 1.539 bị cáo. Đã giải quyết là 551 vụ (đạt tỷ lệ 98,7%).

4-.jpg
Tại hội nghị có 13 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" và 26 cá nhân được Chánh án TAND TP.HCM tặng Giấy khen

Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án đều đảm bảo đúng thời hạn luật định. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán được duy trì ở mức thấp, dưới chỉ tiêu quy định của TANDTC. Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh việc xét xử trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý án, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân nhưng vẫn đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Bước sang năm 2026, TAND Khu vực 5 xác định đây là năm bản lề với nhiều thay đổi quan trọng về mặt pháp lý, đặc biệt là việc triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 (có hiệu lực từ năm 2025).

img_9211.jpg
Bà Đinh Thị Thanh Thảo, Phó Chánh án TAND Khu vực 5 phát biểu về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị bà Đinh Thị Thanh Thảo, Phó Chánh án TAND Khu vực 5 nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử và giải quyết án. Đơn vị cam kết tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử. Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Đặc biệt, chú trọng việc nâng cao tỷ lệ hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, coi đây là phương thức hữu hiệu để giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân một cách bền vững.

Bà Đinh Thị Thanh Thảo khẳng định: "Đơn vị sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà TANDTC và TAND Thành phố đề ra, cũng như bám sát các chỉ đạo sát sao từ tòa án cấp trên. Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới phương thức làm việc để đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số và tòa án điện tử. Năm 2026, TAND Khu vực 5 sẽ tập trung tối đa nguồn lực cho công tác chuyển đổi số. Việc triển khai phần mềm quản lý án, phần mềm trợ lý ảo cho Thẩm phán và mở rộng các phiên tòa trực tuyến sẽ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tiếp cận công lý”.

7-.jpg
Lãnh đạo TAND TP.HCM và TAND Khu vực 5 tặng hoa và kỷ niệm chương cho các cựu Chánh án qua các thời kỳ

TAND Khu vực 5 với quyết tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức sẽ tiếp tục được tăng cường. TAND Khu vực 5 quyết tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM đã đánh giá cao vai trò nỗ lực về những thành tựu mà TAND Khu vực 5 đã đạt được trong năm 2025. Theo ông Quách Hữu Thái, TAND Khu vực 5 đã khẳng định vị thế là "đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" với những con số biết nói, với khối án lớn đã thụ lý 4.667 vụ, việc và giải quyết 4.219 vụ (đạt tỷ lệ 90,4%). Đáng chú ý, lượng án của TAND hai cấp TP.HCM chiếm khoảng 1/10 cả nước, và TAND Khu vực 5 đã đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả chung này. Lần đầu tiên, tỷ lệ giải quyết án dân sự đạt trên 80% – một con số kỷ lục từ trước đến nay. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan chỉ ở mức 0,3%, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

5-.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Chánh án TAND Khu vực 5 trình bày tham luận tại hội nghị

Ông Quách Hữu Thái nhấn mạnh: Trong năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt – kỷ niệm 50 năm thành lập TAND hai cấp TP.HCM. Để xứng đáng với truyền thống và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, ông đề nghị TAND Khu vực 5 tập trung vào các nhiệm vụ như: Xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh: Phải nhận diện và ngăn chặn kịp thời 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Mỗi Thẩm phán phải có "Cái tâm và trái tim nhân ái", giữ vững liêm chính và bản lĩnh nghề nghiệp.

Nâng cao chất lượng xét xử: Xây dựng kế hoạch giải quyết án cụ thể theo tháng, quý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng án tồn đọng kéo dài không có lý do chính đáng. Đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án, coi đây là "chìa khóa" giải quyết mâu thuẫn bền vững.

Tiên phong chuyển đổi số, TAND Khu vực 5 phải là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng "Tòa án điện tử". Cần ứng dụng mạnh mẽ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý án, số hóa toàn bộ hồ sơ và mở rộng quy mô xét xử trực tuyến để tạo thuận lợi tối đa cho người dân…

Ông tin tưởng rằng, với chủ đề thi đua "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, chất lượng", tập thể TAND Khu vực 5 sẽ tiếp tục bứt phá, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và công bằng xã hội.

3-.jpg
Ông Phạm Tuấn Anh, Chánh án TAND Khu vực 5, TP.HCM phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phạm Tuấn Anh, Chánh án TAND Khu vực 5 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo TAND TP.HCM. Đó là những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tham dự hội nghị. Đây là những định hướng quan trọng để TAND Khu vực 5 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác trong năm 2026.

8-jpg.jpg

Chiều cùng ngày TAND Khu vực 5, TP.HCM đã ký kết Quy chế phối hợp với UBND các phường: Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Qưới, Phú Nhuận, Đức Nhuận và Cầu Kiệutrong công tác cung cấp thông tin, thu thập chứng cứ; thẩm định tại chỗ; định giá tài sản; tống đạt và niêm yết các văn bản tố tụng của Tòa án khi giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; Thi hành án hình sự và tham gia tố tụng trong giải quyết vụ án hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn.

Thái Đoàn