An ninh trật tự

Khởi tố hai đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngọc Minh 30/12/2025 - 19:39

Ngày 30/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

00160.00_09_21_24.still019.jpg
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng.

Cụ thể, tài khoản Facebook “Tuấn Kiệt” và Zalo “PCP Miền Trung” thường xuyên đăng tải nội dung rao sửa chữa các loại súng hơi.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ các tài khoản trên là Trần Văn Bi (SN 2000, trú tại thôn Quảng Xuyên, xã Phú Hồ). Phối hợp với Công an xã Phú Hồ, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng và phát hiện Bi đang tàng trữ một khẩu súng nén hơi nhãn hiệu AIRFORCE-R0001, xuất xứ Hoa Kỳ, cùng 25 viên đạn chì dạng nấm.

Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định Võ Khắc Thành Huy (SN 2003, trú tại Tổ 3, phường Hương Thủy) là người đã cung cấp khẩu súng và số đạn trên cho Trần Văn Bi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, tạm giữ thêm 329 viên đạn chì hình nấm do Huy đang cất giấu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

00160.00_09_26_20.still020.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với hai đối tượng.

Cơ quan Công an cho biết, từ ngày 1/1/2025, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2025 chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, súng nén hơi và đạn chì hình nấm sử dụng cho súng nén hơi được xếp vào danh mục “vũ khí quân dụng”.

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép các loại vũ khí này đều có thể bị xử lý hình sự theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2025, với mức hình phạt từ 1 năm đến 7 năm tù, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Qua vụ việc trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại súng, kể cả súng nén hơi.

Đồng thời, đề nghị người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí quân dụng để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Ngọc Minh