Chồng lấn quy hoạch, dự án đường dây 500kV ở Quảng Trị nguy cơ chậm tiến độ
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm rà soát tình hình triển khai, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cụm Dự án điện 500kV trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của EVN, đối với Trạm biến áp 500kV Lao Bảo và Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2, công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục. Các dự án đã được Sở Công Thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.
Hiện EVN đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt đầu tư trong tháng 12/2025. Các bước tiếp theo như lập thiết kế kỹ thuật đang được triển khai, dự kiến khởi công trong quý II/2026 và hoàn thành, đóng điện vào quý IV/2027.

Tuy nhiên, Dự án đường dây 500kV Lao Bảo - Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 đang gặp nhiều vướng mắc đáng kể, chủ yếu liên quan đến sự chồng lấn với các quy hoạch, dự án khác trên địa bàn trong quá trình khảo sát, xác định hướng tuyến.
Cụ thể, tuyến đường dây bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo với chiều dài khoảng 4,6 km; chồng lấn với các dự án điện gió Win 3, Tân Hợp 1 khoảng 2,8 km; đồng thời liên quan đến quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đakrông với chiều dài khoảng 2,9 km. Việc chồng lấn này khiến công tác lựa chọn hướng tuyến tối ưu gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng nguy cơ phải điều chỉnh thiết kế.
Theo EVN, trong trường hợp phải điều chỉnh lớn hướng tuyến, tổng chiều dài tuyến có thể tăng thêm trên 15 km, kéo theo phát sinh chi phí đầu tư, đồng thời phải thực hiện lại nhiều thủ tục pháp lý liên quan. Điều này tiềm ẩn nguy cơ làm chậm tiến độ dự án từ 3 - 4 tháng, ảnh hưởng đến tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của toàn bộ cụm dự án điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trước thực tế đó, các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng cần rà soát, điều chỉnh đồng bộ giữa các quy hoạch và dự án liên quan, nghiên cứu phương án hướng tuyến phù hợp với điều kiện triển khai thực tế. Việc khảo sát lại vị trí các trụ tuabin điện gió có nguy cơ chồng lấn cũng được xác định là cần thiết nhằm hạn chế tối đa xung đột trong quá trình thực hiện dự án.
UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với EVN và các sở, ngành liên quan để sớm thống nhất phương án xử lý, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch và thủ tục, qua đó bảo đảm tiến độ triển khai các dự án điện trọng điểm trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.