Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lô
Tình trạng sạt lở nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực bờ sông Lô, đoạn qua xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ, đặt ra nguy cơ mất an toàn đối với khu dân cư ven sông, hạ tầng giao thông và hệ thống đê điều.
Trước diễn biến phức tạp này, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Theo thống kê của UBND tỉnh, từ năm 2024 đến nay, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài, đoạn bờ sông Lô từ km35+400 đến km36+200 đê hữu Lô đã xảy ra sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800 m.
Khu vực sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống ven sông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ và thời điểm các hồ chứa điều tiết, xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
.jpg)
Trong đó, đoạn từ km36 đến km36+200, dài khoảng 200m, được xác định là khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất. Taluy sạt có độ cao từ 10–12 m so với mực nước sông hiện tại, nhiều vị trí bị khoét sâu, tạo hàm ếch lớn.
Sạt lở đã cuốn trôi một số công trình phụ và chuồng trại chăn nuôi của người dân. Khoảng cách từ mép sạt lở đến nhà dân hiện rất ngắn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 3 hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm.
Đáng chú ý, khu vực sạt lở nằm gần tuyến đê hữu Lô và chỉ cách đường tỉnh 323 khoảng 20 m. Nếu sạt lở tiếp tục mở rộng, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và công trình đê điều trọng yếu là hiện hữu.
Trước tình hình trên, cùng với việc công bố tình huống khẩn cấp, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo UBND xã Dân Chủ phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở, hạn chế người, phương tiện và gia súc đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời yêu cầu các phương tiện thủy không neo đậu tại khu vực xảy ra sạt lở.
Chính quyền địa phương được giao xây dựng phương án chủ động di dời người và tài sản của các hộ dân có nguy cơ cao đến nơi ở an toàn, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở và kịp thời báo cáo khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Các phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm hậu cần, chăm sóc y tế, cung cấp lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong trường hợp khẩn cấp cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống phát sinh.
Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu, khảo sát và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, nhằm sớm khắc phục tình trạng sạt lở, ổn định đời sống người dân và bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đê hữu sông Lô.