Đoàn đại biểu TAND cấp cao Thượng Hải (Trung Quốc) đến thăm và làm việc với TAND TP.HCM
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 24/12, Đoàn đại biểu TAND cấp cao Thượng Hải (Trung Quốc) do bà Tào Khiết, Phó Chánh án Thường trực dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại TAND TP.HCM. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM tiếp và làm việc với Đoàn.
Cùng dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP.HCM cùng lãnh đạo Văn phòng, các Chánh tòa chuyên trách thuộc TAND TP.HCM.
.jpg)
Phát biểu chào mừng Đoàn, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác của TAND cấp cao Thượng Hải do bà Tào Khiết, Phó Chánh án Thường trực dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại TAND TP.HCM.
Chánh án Lê Thanh Phong đánh giá cao mục đích chuyến thăm của Đoàn là trao đổi kinh nghiệm về giải quyết án liên quan đến sở hữu trí tuệ (SHTT), đổi mới sáng tạo. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Tòa án, đặc biệt là vào thời điểm Việt Nam vừa thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Hà Nội, TP.HCM. Trong khi đó, Thượng Hải là một trong những nơi rất thành công trong việc tổ chức xét xử các vụ án liên quan đến SHTT.
.jpg)
Chánh án Lê Thanh Phong chia sẻ, tại Hội nghị triển khai công tác của TAND TP.HCM năm 2026 vừa qua, Chánh án TANDTC đã chỉ đạo Tòa án phải đổi mới tư duy trong công tác xét xử. Không chỉ bảo vệ công lý, công bằng mà Tòa án còn phải kiến tạo phát triển, xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Đặc biệt, TP.HCM và Thượng Hải có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện lâu năm. Do đó, Tòa án hai địa phương cũng phải tăng cường hợp tác. Buổi gặp mặt là cơ hội để hai Tòa án tìm hiểu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về SHTT và đổi mới sáng tạo, cùng xây dựng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt.
.jpg)
Tại buổi tiếp, thay mặt Lãnh đạo TAND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP.HCM thông tin sơ bộ với Đoàn TAND cấp cao Thượng Hải về quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và số lượng xét xử các vụ án nói chung và án liên quan đến SHTT của TAND hai cấp TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND TP.HCM đã áp dụng phương thức tống đạt điện tử qua E-mail, xét xử trực tuyến, phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác nghiên cứu hồ sơ và xét xử.
.jpg)
Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Tào Khiết, Phó Chánh án Thường trực TAND cấp cao Thượng Hải cho biết, Trung Quốc có chiến lược xây dựng Thượng Hải thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghệ quốc tế và trung tâm vận tải logistics quốc tế.
Do đó, những vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính, quyền SHTT, là những thách thức rất lớn cho Tòa án nên Chánh án Tòa án tối cao Trung Quốc chỉ đạo, hiệu quả trong tư pháp, số hóa và công nghệ đóng vai trò quyết định. Các Chánh án xét xử về SHTT không chỉ giữ được công chính, công bằng mà phải đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung, đây là một nhiệm vụ của Tòa án.

Bà Tào Khiết chia sẻ, mỗi năm TAND cấp cao Thượng Hải xét xử khoảng 50.000 vụ án liên quan đến SHTT.
.jpg)
Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhau tìm hiểu, trao đổi những vấn đề liên quan đến thẩm quyền, thu thập chứng cứ, xử lý các vụ việc có yếu tố nước ngoài trong qua trình giải quyết các loại vụ việc liên quan đến SHTT và áp dụng công nghệ phục vụ công tác chuyên môn.