Tiêu điểm

Lãnh đạo Báo Công lý chúc mừng Tòa án Quân sự Trung ương nhân ngày 22/12

Mai Đỉnh 22/12/2025 - 12:36

Sáng 22/12, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh cùng một số cán bộ, phóng viên đã đến chúc mừng Tòa án Quân sự Trung ương nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Tiếp đoàn có đồng chí Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; cùng một số Thẩm phán, cán bộ Tòa án Quân sự Trung ương.

Gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức đang công tác trong hệ thống Tòa án Quân sự các cấp nhân Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh đồng thời báo cáo với Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương về hoạt động của Báo Công lý trong việc thông tin hoạt động của Tòa án các cấp nói chung, Tòa án Quân sự nói riêng.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh khẳng định, có được thành tích của Báo Công lý thời gian qua một phần nhờ sự quan tâm của đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và sự hỗ trợ, phối hợp tạo điều kiện của Tòa án Quân sự các cấp về công tác thông tin - tuyên truyền.

qdnd-22-12-2-.jpg
Đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý tặng hoa chúc mừng Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, đồng chí Chánh án và tập thể Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án Quân sự Trung ương…, Báo Công lý đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hệ thống Tòa án nhân dân và Tòa án Quân sự trên các ấn phẩm; thực hiện tốt vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tòa án.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn báo chí, Báo không chỉ tuyên truyền chủ trương chính sách mà còn chủ động phối hợp với nhiều đơn vị lực lượng vũ trang (Quân khu 7, 4, 2, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển...). Đặc biệt, với thế mạnh là cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, Báo đã bám sát Nghị quyết 04 về hướng dẫn xét xử các hành vi vi phạm IUU; mở chuyên mục riêng trên báo điện tử để cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng chức năng; phối hợp với một số đơn vị Quân đội tổ chức các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật…

Cùng với đó, tuyên truyền về các chủ trương, giải pháp, chính sách tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới, hoạt động công tác đối ngoại quốc phòng; kết quả thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển; công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên biển; công tác cứu hộ, cứu nạn…

Năm 2026, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh mong muốn nhận được nhiều ý kiến chỉ đạo hơn nữa của đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương cũng như sự giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị trực thuộc để Báo Công lý hoàn thành được nhiệm vụ mà lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giao phó.

qdnd-22-12-1-.jpg
Trung tướng Dương Văn Thăng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ và phóng viên Báo Công lý.

Cảm ơn cán bộ, phóng viên Báo Công lý đã chúc mừng Tòa án Quân sự Trung ương nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như sự phối hợp tuyên truyền hiệu quả các hoạt động của Tòa án Quân sự các cấp trong thời gian qua, Trung tướng Dương Văn Thăng ghi nhận, năm 2025 Báo Công lý đã có nhiều đổi mới trong công tác thông tin - tuyên truyền, nhất là đợt cao điểm nhân Kỷ niệm 80 năm truyền thống Tòa án nhân dân; điều này góp phần vào sự thành công của hệ thống Tòa án nhân dân nói chung, Tòa án Quân sự nói riêng.

Trung tướng Dương Văn Thăng cũng đã đề cập đến những kết quả mà Tòa án Quân sự các cấp đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong rằng, trong thời gian tới, Báo Công lý sẽ tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Tòa án Quân sự các cấp, thông tin kịp thời, toàn diện, hiệu quả để góp phần cùng các đơn vị Tòa án Quân sự các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng thành tích Tòa án Quân sự các cấp đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh tin tưởng, Tòa án Quân sự các cấp sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026, có nhiều thành tích nổi bật chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2026).

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng các cấp, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan, các Tòa án Quân sự đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chất lượng công tác xét xử cơ bản được giữ vững; thực hiện tốt công tác giám đốc kiểm tra, thi hành án hình sự và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt công tác hành chính quân sự, duy trì các chế độ nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội... Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong năm 2025, các Tòa án Quân sự đã thụ lý 309 vụ án với 936 bị cáo, tăng so với năm 2024; đã giải quyết 295 vụ (đạt 95,6%), đảm bảo 100% vụ án được xét xử đúng thời hạn luật định, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Công tác giám đốc, kiểm tra án được triển khai thường xuyên, phát hiện và khắc phục kịp thời sai sót, thống nhất việc áp dụng pháp luật trong toàn hệ thống.

Các Tòa án quân sự đã tổ chức hơn 2.500 giờ tuyên truyền pháp luật, phát hành 188 thông báo xét xử, tổ chức 84 phiên tòa lưu động và 49 phiên tòa rút kinh nghiệm. Hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú giúp nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu và viết tin, bài chuyên ngành được đẩy mạnh với 363 bài viết, nghiên cứu; nhiều đơn vị tổ chức hội thảo chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm quân nhân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”...

Mai Đỉnh