Quốc phòng - An ninh

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Cao Bằng

PV 21/12/2025 - 19:09

Ngày 21/12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

cb.jpeg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách ở xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo; tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết, kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2021-2025 với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 7,22%. Tổng thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên đạt trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt khoảng 2.230 tỷ đồng. Trên 19.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí trên 955 tỷ đồng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, củng cố thế trận lòng dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định giữ vững quốc phòng - an ninh là điều kiện tiên quyết, nguyên tắc xuyên suốt; phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng bền vững để củng cố quốc phòng.

untitled.png
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Cao Bằng có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, lâm nghiệp. Để hiện thực hóa các tiềm năng này, tỉnh cần tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thu hút và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm “nghẽn”, khắc phục những hạn chế đang cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đại tướng đề nghị Cao Bằng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới và ứng dụng khoa học - công nghệ một cách thực chất, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo động lực để địa phương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch đã đề ra.

Khẳng định Cao Bằng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thường xuyên củng cố, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc, toàn diện.

b2fe241c8cddb2124484bc807657bc0a.jpg
Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khảo sát tình hình sạt lở tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác khảo sát tình hình sạt lở do mưa lũ thời gian qua tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan sớm tham mưu, đề xuất phương án xử lý trước mắt và lâu dài, đưa công trình vào nội dung khẩn cấp, cần khắc phục ngay, bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa điểm trong Khu di tích, nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

PV