Sư đoàn 5 - Quân khu 7 gặp mặt, tri ân cựu chiến binh
Ngày 20/12, Sư đoàn 5 - Quân khu 7, tổ chức đón tiếp, họp mặt và giao lưu với các cựu chiến binh của Sư đoàn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (23/11/1965 – 23/11/2025); 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025).
Tham dự buổi họp mặt có Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; các đồng chí Nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Tướng lĩnh Nguyên Chỉ huy Sư đoàn, đại biểu Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ - Thương binh TP.HCM cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.
Buổi họp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, khi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 và lực lượng vũ trang Quân khu đã ôn lại kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn, 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu. Đây cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Là một trong hai sư đoàn chủ lực đầu tiên ra đời trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, suốt 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Quốc phòng, Quân khu, cùng sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Những đóng góp ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm rạng rỡ truyền thống: “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”.
Bên cạnh đó, trong 10 năm qua, Bộ Quốc Phòng và Quân khu đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống doanh trại chính quy; cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp hỗ trợ hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình phục vụ đời sống tinh thần bộ đội, chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc phục vụ tăng gia sản xuất, chế biến thực phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Hàng năm, Sư đoàn đón từ 450–500 đoàn trong và ngoài Quân đội đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, qua đó lan tỏa, khẳng định uy tín, vị thế và sức mạnh tổng hợp của đơn vị Anh hùng, được Bộ Quốc phòng, Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, nhân dân yêu mến.
Đặc biệt, vừa qua Sư đoàn 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sư đoàn cũng vinh dự được Bộ Quốc phòng lựa chọn đăng cai tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2, diễn ra thành công, được Bộ Quốc phòng khen thưởng.
Tổng kết năm 2025, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân được các cấp khen thưởng.
Từ cái nôi của Sư đoàn 5, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành, trở thành tướng lĩnh, giữ nhiều vị trí trọng yếu trong Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cấp, ngành, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng trong thời kỳ mới.
Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, Đại tá Trần Hoàng Giang – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc và lòng biết ơn chân thành nhất tới các đồng chí Cựu chiến binh. Chính sự hy sinh gian khổ, tinh thần kiên trung, bất khuất cùng những đóng góp to lớn của các đồng chí đã tô thắm truyền thống “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, dù trong chiến tranh hay thời bình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những giá trị truyền thống quý báu đó mãi mãi là ngọn lửa soi đường, là động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp bước phấn đấu xây dựng Sư đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.