Mở lối đưa văn hóa trà Việt ra thế giới
Tối 19/12, Festival “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” chính thức khai mạc, mở ra không gian tôn vinh cây chè, văn hóa trà Việt Nam và khẳng định vai trò của Thái Nguyên trong hành trình đưa văn hóa trà Việt vươn tầm quốc tế.

Festival “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh giá trị của cây chè, văn hóa trà và con người Việt Nam nói chung, con người Thái Nguyên nói riêng.
Dự lễ khai mạc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán một số nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Festival, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, Festival “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa trà đặc sắc tới bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các nhà sản xuất, phân phối, tiêu thụ. Thông qua đó, ngành chè Thái Nguyên từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trà toàn cầu, nâng cao giá trị kinh tế và vị thế thương hiệu trà Việt Nam.
Với tinh thần “Lan tỏa giá trị - Kết nối tinh hoa - Phát triển bền vững”, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng hành của UNESCO và các tổ chức quốc tế; sự hợp tác của các địa phương trồng chè trong cả nước, cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nghệ nhân và người trồng chè trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trà và xây dựng thương hiệu trà Việt ngày càng uy tín trên thị trường khu vực và thế giới.
.jpg)
Festival năm nay được tổ chức tại ba điểm cầu gồm Quảng trường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Cương và xã La Bằng, hình thành hành trình trải nghiệm văn hóa trà dành cho du khách. Tại đây, du khách được trực tiếp tham gia các công đoạn trồng, hái, sao, chế biến và thưởng trà; gặp gỡ các nghệ nhân trà lâu năm, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, qua đó cảm nhận chiều sâu văn hóa, tinh thần và triết lý sống được gửi gắm trong từng chén trà Việt.
Đáng chú ý, Festival đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ “Văn hóa Trà Việt” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Thực hành tốt về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước năm 2003. Đây được xem là nỗ lực khẳng định bản sắc văn hóa trà Việt Nam, đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, ẩm thực và kinh tế sáng tạo.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, văn hóa trà Việt Nam là một “di sản sống”, phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Trà không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là ký ức tập thể, là nghệ thuật giao tiếp, gắn kết cộng đồng, các thế hệ và không gian văn hóa, cảnh quan.
UNESCO đánh giá cao những nỗ lực của Thái Nguyên trong việc quảng bá, lan tỏa văn hóa trà thông qua các lễ hội và hoạt động văn hóa, coi đây là nền tảng quan trọng để xem xét xây dựng hồ sơ đưa tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên vào Danh sách Thực hành tốt về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi với địa hình bán sơn địa, khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt phù hợp cho cây chè phát triển. Qua quá trình mở rộng không gian phát triển ngành chè, tỉnh hiện sở hữu nhiều vùng trà nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc, Bằng Phúc, hợp thành “ngũ đại danh trà”, tạo nền tảng vững chắc cho thương hiệu chè Thái Nguyên.
Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hương sắc danh trà” gồm ba chương “Vọng từ nguồn cội”, “Hương sắc đất trời - Tinh hoa trà Việt” và “Khát vọng vươn xa” đã diễn ra, tái hiện hành trình của cây chè từ cội nguồn truyền thống đến khát vọng hội nhập, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.


