Tuyên Quang khởi công, thông xe kỹ thuật cao tốc chiến lược kết nối vùng
Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ khởi công, động thổ, khánh thành và thông xe kỹ thuật nhiều dự án, công trình trọng điểm, trong đó có Lễ động thổ Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2) và thông xe kỹ thuật Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).
.jpg)
Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.
Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập); Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang…

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) là dự án nhóm A, công trình đường ô tô cao tốc cấp I, quy mô 2 làn xe, tổng chiều dài trên 104 km. Tuyến đường có điểm đầu kết nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và điểm cuối tại xã Tân Quang. Việc đưa tuyến cao tốc này vào khai thác kỹ thuật góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, đồng thời từng bước tháo gỡ những hạn chế về hạ tầng giao thông kết nối giữa các địa phương trong vùng.
Quá trình triển khai dự án diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, mưa kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, cùng nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật, đủ điều kiện thực hiện thông xe kỹ thuật theo kế hoạch. Kết quả này thể hiện rõ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Song song với việc thông xe kỹ thuật giai đoạn 1, tỉnh Tuyên Quang tổ chức động thổ Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), đoạn từ xã Tân Quang đến Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.
Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư trên 14.802 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026-2030. Tuyến cao tốc dài khoảng 57,87km, được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 100, nền đường rộng 25,25m với 4 làn xe, có làn dừng xe khẩn cấp, mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông Phú Thọ - Tuyên Quang - Cửa khẩu Thanh Thủy, nâng cao hiệu quả đầu tư toàn tuyến, phá thế độc đạo của Quốc lộ 2, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu quốc tế.
Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, tính từ ngày 15/12 - 19/12/2025, tỉnh đã tổ chức khởi công, động thổ, khánh thành và thông xe kỹ thuật 12 dự án lớn, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng. Việc triển khai đồng loạt các công trình được xác định là bước đi quan trọng nhằm tạo nền tảng hạ tầng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.
Ngày 19/12, tỉnh Tuyên Quang cũng tổ chức khánh thành Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Tân Trào. Dự án gồm 12 hạng mục quan trọng, được khởi công từ tháng 7/2025 và hoàn thành sau 5 tháng thi công, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho các thế hệ.
Ngoài ra, tỉnh tổ chức khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên. Dự án thuộc nhóm B, công trình đường bộ cấp IV, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, chiều dài hơn 9,2 km. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông theo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối các di tích lịch sử, điểm du lịch trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội địa phương.