Huế lấy chất lượng làm trọng tâm trong xây dựng trường chuẩn quốc gia
Ngày 17/12, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2030.
Giai đoạn 2021-2025, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiện đại hóa mạng lưới trường học và thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục của Huế.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nhận thức của các cơ sở giáo dục về bảo đảm và cải tiến chất lượng ngày càng được nâng cao.
Hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia từng bước đi vào nền nếp, phản ánh đúng thực trạng và hiệu quả giáo dục. Phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng văn hóa chất lượng và phát triển bền vững.
Đến tháng 12/2025, toàn thành phố có 502/568 trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 88,4%; trong đó 203 trường đạt cấp độ 1, 270 trường đạt cấp độ 2 và 29 trường đạt cấp độ 3. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 78,2% với 444/568 trường, tăng 16,9% so với năm 2020, tốc độ tăng bình quân 3,38%/năm - cao hơn giai đoạn 2016-2020.
Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia tương đối đồng đều giữa các cấp học và địa phương. Cấp tiểu học và THCS tiếp tục duy trì tỷ lệ đạt chuẩn cao; cấp mầm non và THPT dù còn khó khăn về quỹ đất, cơ sở vật chất nhưng đã chủ động huy động nguồn lực, từng bước đạt và giữ vững chuẩn.

Nhiều địa phương đã xây dựng lộ trình nâng chuẩn mức độ 2, hướng tới mô hình “Trường học xanh - an toàn - hạnh phúc”.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành Giáo dục, các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, giáo viên.
Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ tư duy “đạt chuẩn” sang “duy trì và nâng chuẩn bền vững”, gắn công tác kiểm định và xây dựng trường chuẩn với nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới quản trị nhà trường và mức độ hài lòng của người học, phụ huynh; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, coi trọng hình thức.
Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục; đổi mới cơ chế đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các trường đến hạn công nhận lại, địa bàn khó khăn và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gắn với mô hình trường học xanh, an toàn, hạnh phúc.
Dịp này, UBND TP. Huế đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.