Văn hóa - Du lịch

Đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Hà Giang 16/12/2025 - 16:47

Sáng 16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; đồng thời khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc”, gắn với lễ giỗ lần thứ 96 của cụ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của ông Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương qua các thời kỳ.

Đại diện dòng họ Nguyễn Sinh và đông đảo nhân dân đã về dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với bậc tiền nhân.

z7332612942653_776c26299758d0af4ce1ff61fc05590f.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tư tưởng, là địa chỉ giáo dục truyền thống tiêu biểu cho các thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với nhân cách, tư tưởng và những đóng góp của cụ, mà còn là niềm tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Sự kiện này cũng mở ra cơ hội quan trọng để Đồng Tháp tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa – lịch sử, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất sen hồng nghĩa tình, giàu truyền thống cách mạng và đậm đà bản sắc dân tộc.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một nhà Nho yêu nước, nhà giáo mẫu mực và thầy thuốc giàu lòng nhân ái. Suốt cuộc đời mình, cụ sống thanh bạch, tận tụy phụng sự nhân dân, luôn đau đáu với vận mệnh dân tộc.

Chính nhân cách, tư tưởng tiến bộ và lối sống của cụ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành ý chí cứu nước, cứu dân của người con trai Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc đến Cao Lãnh lần đầu vào năm 1917; đến năm 1927, cụ chọn làng Hòa An làm nơi sinh sống, được nhân dân địa phương yêu quý, đùm bọc. Đêm 26, rạng sáng 27/10 âm lịch năm 1929, cụ qua đời và an nghỉ vĩnh viễn trên mảnh đất Đồng Tháp hiền hòa, nghĩa tình.

z7332640862817_c0552a283ffce3ec950755f840b434dd.jpg
Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm tại Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tỉnh Đồng Tháp đã sớm quan tâm tu bổ, gìn giữ khu mộ cụ. Công trình đầu tiên được khánh thành vào năm 1977, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của hậu thế. Tiếp nối truyền thống ấy, ngày 18/1/2025, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khởi công dự án “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” với quy mô đồng bộ, hiện đại.

Dự án bao gồm tu bổ vòm mộ, đền thờ cụ Phó bảng; xây dựng Nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của cụ; Nhà sàn Bác Hồ; các hạng mục thuộc không gian Làng Hòa An xưa; đồng thời cải tạo cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và xây dựng nhà đón tiếp khách tham quan. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 173 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh Đồng Tháp và nguồn hỗ trợ của TP.HCM, Hà Nội cùng sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Hiện nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Sinh Sắc đã chính thức mở cửa đón khách trở lại, trở thành điểm đến văn hóa – lịch sử giàu ý nghĩa, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và là điểm dừng chân thiêng liêng trong hành trình về nguồn của nhân dân cả nước.

Hà Giang