Xét xử lưu động tại Trại giam Thanh Phong để tuyên truyền pháp luật
Tại Trại giam Thanh Phong (Cục C10, Bộ Công an), Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 2 – Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Cố ý gây thương tích".
Phiên tòa được tổ chức ngay tại trại giam là một hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, mang lại bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho hàng trăm phạm nhân đang chấp hành án.
Bị cáo trong vụ án là Lê Đình Hùng (SN 2000), hiện là phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Phong.
Theo cáo trạng của VKSND khu vực 2 – Thanh Hóa, vào chiều ngày 16/8/2025, tại khu vực lao động Đội 55, do mâu thuẫn lời qua tiếng lại về cách buộc dụng cụ lao động, Lê Đình Hùng đã dùng chân phải đá vào vùng mặt phạm nhân Lâm Văn Thuận, khiến anh Thuận ngã đập đầu vào bàn làm việc.

Hậu quả, phạm nhân Lâm Văn Thuận bị tổn thương cơ thể 1%. Do Lê Đình Hùng phạm tội khi đang chấp hành án và thuộc trường hợp "tái phạm nguy hiểm", hành vi của bị cáo bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khung hình phạt nghiêm khắc hơn (điểm d khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự).
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật và nội quy trại giam, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, kỷ luật trong môi trường cải tạo.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo và được người bị hại là anh Lâm Văn Thuận làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Căn cứ các quy định của Bộ luật Hình sự, TAND khu vực 2 – Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hùng 28 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Cộng với thời gian chưa chấp hành án của bản án cũ là 01 tháng 26 ngày, tổng hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành 29 tháng 26 ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 12/12/2025.

Theo bà Bùi Thị Huyền, Chánh án TAND khu vực 2 – Thanh Hóa, việc đơn vị chủ động phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động ngay tại Trại giam Thanh Phong mang ý nghĩa giáo dục pháp luật vô cùng to lớn.
Đây là lời cảnh tỉnh đanh thép gửi đến tất cả phạm nhân. Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trong quá trình cải tạo, dù gây thương tích nhỏ (chỉ 1%), cũng sẽ bị xử lý hình sự nghiêm minh. Việc tiếp tục phạm tội sẽ kéo dài thời gian chấp hành án, làm chậm lại con đường về nhà và tái hòa nhập cộng đồng.
Phiên tòa cũng là bài học về sự khoan hồng của pháp luật khi ghi nhận sự thành khẩn của bị cáo và đề nghị giảm nhẹ từ người bị hại. Điều này khuyến khích các phạm nhân tích cực học tập, lao động, tu dưỡng để sớm được trở về với gia đình.
Phiên tòa lưu động đã thành công trong việc biến hoạt động xét xử trở thành một buổi tuyên truyền pháp luật trực quan, giúp các phạm nhân hiểu rõ hơn về tính nghiêm minh và nhân văn của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật và quyết tâm hoàn lương.