Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực tăng trưởng chủ lực
Phát triển kinh tế tư nhân được TP. Đà Nẵng xác định là động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới. Trọng tâm là triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ, gắn với cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các Nghị quyết số 138/NQ-CP và 139/NQ-CP của Chính phủ, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả.
Thành phố ưu tiên hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, đồng thời tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ và kinh tế hợp tác phát triển bền vững, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các lĩnh vực chiến lược của đất nước.
Theo định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tư nhân khoảng 11,5-12% mỗi năm; tỷ trọng kinh tế tư nhân trong GRDP đạt 60-62%; tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp tư nhân đạt 20-30% mỗi năm. Đây được xem là những chỉ tiêu then chốt, phản ánh vai trò dẫn dắt của kinh tế tư nhân trong cơ cấu tăng trưởng của thành phố.

Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, công nghệ và thị trường. Thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Hoạt động đối thoại, gặp gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư được tăng cường, nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư và sản xuất, kinh doanh.
Một nội dung quan trọng khác là tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, cũng như giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thông qua liên kết, hợp tác, doanh nghiệp tư nhân Đà Nẵng được tạo điều kiện mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Cùng với đó, công tác thu hút đầu tư được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Đà Nẵng chú trọng kêu gọi các tập đoàn kinh tế tư nhân, các dự án ODA, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong nước quy mô lớn, nhà đầu tư có tiềm lực vào các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, sản phẩm cơ khí, ô tô, cùng các sản phẩm đặc thù như Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My.
Không gian phát triển và thu hút đầu tư của thành phố được tập trung tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu Thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh thu hút các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), BOT, BT vào các hạ tầng trọng yếu, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và tạo dư địa tăng trưởng mới.
Đà Nẵng cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, gắn với việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án và đất đai theo các kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án đã có hiệu lực, đúng theo chủ trương của Trung ương.

Trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và đối ngoại kinh tế, thành phố tập trung đa dạng hóa đối tác và hình thức đầu tư; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài tại các thị trường trọng điểm; tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế trong những lĩnh vực Đà Nẵng ưu tiên. Hoạt động ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế được triển khai gắn với xúc tiến tổ chức các sự kiện quốc tế, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nguồn lực ngoài nước.
Đối với lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Đà Nẵng tập trung hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đây được xác định là hướng đi chiến lược nhằm tạo lợi thế cạnh tranh mới cho kinh tế tư nhân của thành phố trong giai đoạn tới.
Việc phát triển kinh tế tư nhân theo các định hướng nêu trên thể hiện quyết tâm của TP. Đà Nẵng trong xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và hiệu quả. Trọng tâm không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp, mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân như một động lực chủ lực của tăng trưởng kinh tế địa phương.