Ông Trump tuyên bố nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đồng ý ngừng bắn
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới hai nước, có hiệu lực từ tối thứ Sáu.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói đã có cuộc trao đổi “rất tích cực” với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet liên quan đến việc xung đột biên giới kéo dài nhiều năm giữa hai nước tái bùng phát.

Theo ông, lãnh đạo hai bên đã nhất trí chấm dứt mọi hoạt động nổ súng từ tối cùng ngày và quay lại thỏa thuận hòa bình ban đầu.
Tổng thống Mỹ khẳng định cả Thái Lan và Campuchia đều sẵn sàng hướng tới hòa bình và tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Mỹ.
Trước đó, các vụ đụng độ nghiêm trọng kéo dài nhiều ngày tại khu vực biên giới đã khiến hàng nghìn dân thường phải sơ tán, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mà chính quyền Mỹ thúc đẩy.
Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 7 với vai trò trung gian của Malaysia và được hoàn tất trong cuộc họp có sự tham dự của ông Trump vào tháng 10.
Ông Trump cho rằng cuộc xung đột, bắt nguồn từ những tranh chấp lãnh thổ lâu năm, là một trong những điểm nóng mà ông đã góp phần chấm dứt. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn vẫn được đánh giá là mong manh khi các hành động bạo lực lẻ tẻ tiếp diễn, kèm theo những căng thẳng trên mặt trận tuyên truyền giữa hai bên.
Sau các vụ giao tranh mới nhất, Tổng thống Mỹ cho biết tại một sự kiện ở bang Pennsylvania rằng ông sẽ “phải gọi điện” để can thiệp. “Không nhiều người có thể nói rằng chỉ cần một cuộc gọi là có thể chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia hùng mạnh như Thái Lan và Campuchia”, ông nói.
Trong bài đăng hôm 12/12, ông Trump bày tỏ vinh dự khi được phối hợp với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn giữa hai quốc gia mà ông mô tả là “thịnh vượng và đáng trân trọng”.