Thị trường quà Tết 2026 khởi động sớm, hàng Việt dẫn dắt mùa mua sắm
Thị trường quà Tết 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động hơn bất kỳ năm nào khi các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất và thương hiệu tiêu dùng đồng loạt “khởi động sớm” ngay từ đầu tháng 11.
Việc đưa sản phẩm lên kệ từ rất sớm không chỉ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà sản xuất nhằm tránh tình trạng thiếu hàng mà còn đáp ứng xu hướng mua sắm theo kế hoạch của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế có những biến động nhất định. Thay vì chờ đến cận Tết, nhiều gia đình lựa chọn săn ưu đãi sớm, vừa để tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo sự chu đáo trong việc chuẩn bị quà biếu.

Trong dòng chảy ấy, hàng Việt tiếp tục chiếm ưu thế rõ rệt. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc trong nước bởi sự an tâm về chất lượng, mẫu mã ngày càng đẹp, đồng thời phù hợp khẩu vị và văn hóa tặng quà của người Việt. Những giỏ quà từ các đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP hay thực phẩm chế biến từ các thương hiệu nội địa liên tục xuất hiện trong giỏ quà doanh nghiệp, cơ quan và gia đình.
Từ trà, cà phê, hạt dinh dưỡng đến mật ong, bánh truyền thống hay các loại đồ khô cao cấp, mọi lựa chọn đều hướng đến sự thiết thực, tinh gọn và mang giá trị sử dụng thực tế, thay thế dần tư duy mua quà theo số lượng hay hình thức rườm rà như trước.
Bên cạnh những sản phẩm phổ biến, thị trường năm nay ghi nhận sự xuất hiện của các bộ quà tặng được đầu tư mạnh về thiết kế và câu chuyện văn hóa. Các thương hiệu Việt chú trọng hơn đến tính thẩm mỹ, chất liệu bền vững và ý nghĩa truyền tải trong từng hộp quà. Một số doanh nghiệp còn cá nhân hóa sản phẩm theo bộ nhận diện riêng của khách hàng, tạo nên sự chỉn chu và khác biệt trong hoạt động tri ân dịp cuối năm. Đây cũng là xu hướng nổi bật trong phân khúc quà tặng doanh nghiệp, nơi các món quà không chỉ mang ý nghĩa tặng biếu mà còn là phương tiện xây dựng hình ảnh thương hiệu và duy trì mối quan hệ.

Trong bức tranh thị trường ấy, bộ sưu tập quà Tết “Đào Hỷ Trường Xuân” của Khách sạn Hà Nội Daewoo nổi bật như một điểm nhấn đáng chú ý, thể hiện rõ sự chuyển mình của phân khúc quà tặng cao cấp. Lấy cảm hứng từ sắc đào bung nở trên nền đỏ nhung và được chế tác thủ công tinh tế cùng các sản phẩm đặc trưng như cookie hạnh nhân, xoài sấy phủ sô-cô-la, trà Ô long và rượu vang, bộ quà thể hiện sự trân trọng trong văn hóa tặng lễ dịp Tết, đồng thời cho thấy năng lực sáng tạo của các thương hiệu Việt trong phân khúc cao cấp.

Bộ sưu tập “Đào Hỷ Trường Xuân” không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn kể câu chuyện mùa xuân Việt qua hình ảnh đào – tre – sắc đỏ nhung, vốn là biểu tượng của hiếu lễ, may mắn và an nhiên.

Giá bán từ 1.480.000 đồng, cùng ưu đãi Early Birds giảm 5% khi thanh toán trước 31/12/2025, giúp sản phẩm tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức quốc tế và các gia đình có nhu cầu quà tặng cao cấp.
Sự xuất hiện của những bộ quà như thế này góp phần định hình xu hướng quà Tết cao cấp “made in Vietnam” – vừa đậm văn hóa, vừa tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.
Xu hướng chung cho thấy người tiêu dùng năm 2026 quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, câu chuyện đằng sau sản phẩm và giá trị văn hóa mà món quà truyền tải. Những món quà mang tính “healthy”, thân thiện sức khỏe như hạt dinh dưỡng, trà thảo mộc, trái cây sấy tự nhiên hay các dòng thực phẩm ít đường, ít chất bảo quản đang lên ngôi mạnh mẽ. Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ lại ưa chuộng sự tinh gọn và thiết kế đẹp, phù hợp với lối sống tối giản và hiện đại. Các nhà sản xuất vì vậy cũng chú trọng làm mới bao bì, tạo nét riêng biệt để phù hợp với thị hiếu của thế hệ tiêu dùng mới.

Sự chiếm ưu thế của hàng Việt cũng cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của thị trường nội địa. Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, lụa, mây tre đan… trở thành lựa chọn nổi bật cho các giỏ quà mang tính văn hóa. Các doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong ngành khách sạn, ẩm thực và F&B, bắt đầu xem quà Tết là một “sản phẩm chiến lược” với chuỗi cung ứng được tổ chức bài bản từ sản xuất, đóng gói, thiết kế đến phân phối. Điều này mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho các địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tết Bính Ngọ 2026 vì thế được dự báo sẽ là mùa mua sắm sôi động, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện thông qua những món quà Việt hiện đại, tinh tế và gần gũi. Việc thị trường khởi động sớm cho thấy sự chủ động của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng trong việc chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm. Từ những sản phẩm phổ biến đến các hộp quà cao cấp, từ làng nghề đến thương hiệu lớn, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh đầy màu sắc của thị trường quà Tết năm nay.
Sự lên ngôi của hàng Việt, cùng những nỗ lực làm mới và sáng tạo của doanh nghiệp, đang góp phần đưa quà Tết trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, vừa giữ gìn truyền thống vừa hòa nhịp cùng xu hướng hiện đại.