6.471 vụ án tham nhũng đã được thi hành xong, thu hồi trên 27.000 tỷ đồng
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực về giá trị. Đã thi hành xong 6.471 việc, thu được trên 27.416 tỷ đồng đối với các khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 8/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, năm 2025, Chính phủ tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), trong đó tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp mô hình hệ thống THADS tại địa phương.
Theo đó, hệ thống THADS được tổ chức lại theo mô hình 02 cấp, gồm: Cục Quản lý THADS và 34 THADS các tỉnh, thành phố (trong đó có 355 Phòng THADS khu vực). Sau sắp xếp, hệ thống THADS giảm 29 cơ quan THADS cấp tỉnh, 338 đơn vị cấp huyện và 111 phòng chuyên môn cấp tỉnh.
Về kết quả THADS, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%.
Tổng số tiền phải thi hành là trên 686.000 tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267.000 tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 150.000 tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%. Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.
“Kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực về giá trị. Đã thi hành xong 6.471 việc, thu được trên 27.416 tỷ đồng đối với các khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng (tăng trên 5.239 tỷ đồng so với năm 2024)”, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết.
Kết quả thi hành các vụ việc tín dụng, ngân hàng: đã thi hành xong 6.484 việc, thu được gần 37.000 tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng (tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với năm 2024).
Về công tác thi hành án hình sự, tính đến ngày 30/9/2025, còn 205.500 người có án phạt tù. Các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đã tiếp nhận, phân loại và quản lý đối với 85.404 phạm nhân đến chấp hành án.
Đã tổ chức 8.920 lớp giáo dục pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ; văn hóa xóa mù chữ; tuyên truyền thời sự chính trị; truyền thông phòng, chống tác hại của ma túy và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; khen thưởng 28.488 lượt phạm nhân cải tạo tiến bộ, có thành tích trong quá trình chấp hành án.
Đã lập hồ sơ đề nghị TAND cấp tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho 65 phạm nhân; lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 77.023 phạm nhân; lập hồ sơ, đề nghị và được TAND có thẩm quyền quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho trên 909 phạm nhân.
Tổng số người chấp hành án hình sự tại cộng đồng là 79.855 người; hiện còn 27 người đang chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.
Thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thành Tùng cho biết, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số hạn chế. Trong số đó, còn 540 quyết định thi hành án (chiếm 0,078%) có sai sót, phải thu hồi, hủy bỏ, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; một số nơi còn xảy ra sai phạm trong việc xác minh, phân loại án, áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản, xử lý vật chứng; kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thi hành án hành chính chưa nghiêm; tỉ lệ thi hành xong giảm 4,04% so với năm 2024.
Về công tác thi hành án hình sự, cơ quan thẩm tra đánh giá, các trại giam thuộc Bộ Công an đã tổ chức giáo dục pháp luật cho 2.359.495 lượt phạm nhân, tăng 712.133 lượt phạm nhân so với năm 2024; lập hồ sơ đề nghị và được Tòa án ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 77.023 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 909 phạm nhân, được Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 22.081 phạm nhân.
Việc tiếp nhận, thực hiện các chế độ giam giữ, ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế... cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật; số người chấp hành án hình sự tại cộng đồng tăng 6.891 người so với năm 2024; Tòa án chấp nhận giảm thời gian thử thách, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 10.239 người.
Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát tại một số cơ sở giam giữ phạm nhân chưa chặt chẽ; việc xếp loại chấp hành án phạt tù trong một số trường hợp chưa bảo đảm theo quy định; công tác lập, cập nhật, quản lý hồ sơ các trường hợp chấp hành án tại cộng đồng có nơi còn chưa đầy đủ, có thiếu sót.