Đưa pháp luật đến học đường qua phiên tòa giả định về ma túy
Ngày 8/12, Toà án nhân dân khu vực 10 (TAND KV 10) - TP Đà Nẵng phối hợp với Trường THPT Hồ Nghinh (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) tổ chức phiên tòa giả định xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và học sinh nhà trường.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo TAND KV 10 - TP Đà Nẵng, lãnh đạo VPĐD báo Công lý tại Đà Nẵng, đại diện VKSND KV 10 - TP Đà Nẵng, Ban Giám hiệu trường THPT Hồ Nghinh cùng đông đảo giáo viên và hơn 1.300 học sinh.
Tăng cường giáo dục pháp luật trong học đường
Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Thị Tám – Phó Chánh án TAND KV 10 nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xét xử, ngành Tòa án luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt đối với học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phiên tòa giả định là hình thức giáo dục trực quan, giúp học sinh hiểu đúng, làm đúng và biết tự bảo vệ mình trước các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp.

Phiên tòa được xây dựng trên một vụ án có thật, mô phỏng đầy đủ trình tự xét xử nhằm giúp học sinh quan sát thực tế các bước tố tụng, nhận thức rõ hậu quả của hành vi phạm tội và ý nghĩa của việc tuân thủ pháp luật.

Chia sẻ tại phiên tòa giả định, thầy giáo Nguyễn Hữu Hưng - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao hiệu quả tuyên truyền của phiên tòa giả định, khẳng định đây là hình thức giáo dục thiết thực, giúp học sinh hiểu rõ tác hại của ma túy, hình thành ý thức sống lành mạnh, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Đồng thời thầy Hưng cũng nhấn mạnh vai trò của mỗi học sinh trong việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, không ma túy; kêu gọi các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực để nhắc nhở, hỗ trợ bạn bè cùng tránh xa các tệ nạn xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, TAND KV 10 đã trao các phần quà hỗ trợ bão lụt cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT Hồ Nghinh, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực học tập.

Bài học cảnh tỉnh về ma túy
Qua diễn biến phiên tòa, học sinh được chứng kiến hậu quả của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; hiểu rõ mức hình phạt nghiêm khắc theo Điều 255 Bộ luật Hình sự, trong đó bị cáo phải chịu hình phạt từ 06 năm tù do cung cấp dụng cụ cho nhiều người cùng sử dụng ma túy.

Ban Tổ chức cũng nhấn mạnh ma túy hiện núp bóng nhiều hình thức như thuốc lá điện tử, kẹo, nước vui, bóng cười… khiến học sinh dễ bị lôi kéo. Chỉ một lần tò mò “thử cho biết” có thể đánh mất tương lai. Việc trang bị kiến thức pháp luật giúp các em biết cách từ chối, biết bảo vệ mình và tuyên truyền cho bạn bè.

Sau phần diễn án, học sinh tham gia giao lưu trả lời câu hỏi liên quan đến tội phạm ma túy, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cách ứng xử khi phát hiện bạn bè sử dụng chất cấm…
Qua đó giúp củng cố kiến thức và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong học đường, về hậu quả pháp lý cũng như tác hại của ma túy đối với người trẻ.

Em Nguyễn Vĩnh Thiện Triết, học sinh lớp 10/2, cho biết: “Trước đây em chỉ nghe nói ma túy nguy hiểm, nhưng sau phiên tòa em mới thấy rõ người phạm tội phải trả giá đắt như thế nào. Chỉ vì vài phút tò mò mà phải đi tù nhiều năm. Điều đó khiến em hiểu rằng mình phải thật sự cảnh giác và tuyệt đối không thử dù chỉ một lần”.

Trong khi đó, em Trần Thị Thảo Vy, học sinh lớp 10/6, chia sẻ: “Em thấy phiên tòa rất thực tế và dễ hiểu. Những tình huống trong vụ án giống với môi trường sống xung quanh chúng em.
Sau buổi hôm nay, em muốn nhắc nhở bạn bè tránh xa thuốc lá điện tử, bóng cười hay những loại ‘thuốc lạ’ mà bạn bè rủ rê, vì đó có thể là con đường dẫn đến ma túy".

Cả hai em đều cho rằng, việc tổ chức phiên tòa giả định ngay tại trường học giúp các em dễ tiếp nhận thông tin, tự rút ra bài học và có thái độ đúng đắn trong phòng, chống ma túy.

Chương trình kết thúc trong không khí nghiêm túc nhưng đầy ý nghĩa, để lại nhiều bài học sâu sắc cho đoàn viên, thanh niên trường THPT Hồ Nghinh, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, hiểu rõ hậu quả pháp lý và nâng cao ý thức nói không với ma túy trong học đường.