Hồi kết cho tàu sân bay từng gây chấn động khi chạm trán UFO
Hàng không mẫu hạm hạt nhân Mỹ USS Nimitz (CVN-68), tàu đầu tiên của lớp Nimitz, đã chính thức bước vào giai đoạn triển khai cuối cùng trước khi bị ngừng hoạt động và tháo dỡ.

Con tàu đã rời Trân Châu Cảng (Hawaii) và đang hướng về đất liền Hoa Kỳ. Điểm dừng đầu tiên sẽ là San Diego (California), trước khi USS Nimitz thực hiện chuyến hải trình cuối tới Bremerton (Washington), nơi quá trình ngừng hoạt động sẽ bắt đầu, dự kiến vào năm 2026, theo Zona Militar.
Đợt triển khai chiến đấu cuối cùng của USS Nimitz (CVN-68) bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Trong thời gian đó, con tàu thực hiện nhiều nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương dưới quyền chỉ huy của INDOPACOM, bao gồm hoạt động tại Biển Đông.
Ngoài ra, trong đợt triển khai cuối, tàu còn được điều đến Trung Đông để tăng cường hiện diện trước bối cảnh Iran và Israel liên tục đáp trả tên lửa.
Theo Defense Express, USS Nimitz được đặt ký từ năm 1968 và biên chế năm 1975. Tức là tàu đã phục vụ hơn 50 năm và hiện là tàu sân bay lâu đời nhất còn hoạt động của Hải quân Mỹ.
Trong suốt thời gian này, USS Nimitz tham gia nhiều chiến dịch lớn như Eagle Claw (1979–1980), Desert Fox (1999), Iraqi Freedom (2003) và từng chạm trán vật thể bay không xác định hình “tic-tac” vào năm 2004.
USS Nimitz sẽ được thay thế bằng tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN-79) thuộc lớp Gerald R. Ford, nhưng tàu mới phải đến năm 2027 mới biên chế. Điều này có nghĩa ít nhất trong hai năm tới, Mỹ chỉ có 10 tàu sân bay.
Dù kế hoạch ngừng hoạt động và tháo dỡ USS Nimitz bắt đầu từ năm 2026, quá trình này cực kỳ dài và tốn kém. Vì vậy, Hải quân Mỹ đã phải lên kế hoạch từ năm 2023.
Bài học từ việc tháo dỡ tàu tiền nhiệm USS Enterprise cho thấy, ngay cả 6 năm cũng chưa đủ để hoàn thành việc tháo dỡ này.