Chống khai thác IUU

Chung tay gỡ “Thẻ vàng” cho ngành thủy sản

Minh Triết 07/12/2025 - 12:04

Thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU), tỉnh An Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo IUU với sự tham gia của các sở, ban, ngành hữu quan và lãnh đạo địa phương có biển, tập trung dồn sức đồng loạt triển khai công tác này một cách quyết liệt, xuyên suốt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác chống khai thác IUU, UBND tỉnh An Giang đã ban hành cụ thể hóa tất cả các văn bản chỉ đạo chống khai thác IUU của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, Bộ NN&MT,..

1(1).jpg
Phiên tòa giả định chống khai thác IUU - hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ nhớ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh An Giang cũng phối hợp với các đơn vị như: TAND, VKSND, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Báo Công lý tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức tuyên truyền thông qua phiên tòa giả định được ngư dân đánh giá dễ hiểu, dễ nhớ.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang, vừa qua địa phương đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, TAQS Quân khu 9, Báo Công lý tổ chức phiên tòa giả định xét xử tội phạm liên quan đến IUU. Phiên tòa này được tổ chức tại Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An thu hút khá đông ngư dân tham dự.

“Theo chia sẻ của bà con ngư dân, phiên tòa này có nội dung gần sát thực tế và được diễn như thật. Thông qua phiên tòa giả định, bà con ngư dân đã hiểu biết thêm về các quy định pháp luật đối với nghề đánh bắt thủy, hải sản, từ đó sẽ điều chỉnh hành vi của mình để không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU”, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang Nguyễn Văn Tâm cho biết.

4.jpg
Bộ đội Biên phòng có nhiều hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU, giữ gìn biển, đảo quê hương.

Được giao nhiệm vụ chuyên trách, nòng cốt trong chống khai thác hải sản IUU, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chống khai thác IUU đến hàng nghìn bà con ngư dân.

Các đồn biên phòng kết hợp tuyên truyền với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo”; kết hợp với các trường THCS, THPT các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU cho học sinh có người thân đang hành nghề khai thác thủy, hải sản.

Thầy Danh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Lại Sơn - Đặc khu Kiên Hải cho biết: “Trong công tác phối hợp giữa nhà trường và đồn Biên phòng Hòn Sơn, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU và chung tay tái tạo nguồn lợi hải sản. Hầu hết các em học sinh địa bàn đều có người thân hành nghề khai thác và nuôi trồng hải sản. Hy vọng sau khi được trang bị kiến thức về chống khai thác IUU, các em sẽ là tuyên truyền viên tích cực đến người thân và gia đình mình”.

Theo ông Trương Văn Ngữ - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh An Giang, qua thời gian dài kiên trì tuyên truyền với nhiều hình thức, ngư dân đã hiểu rõ việc vi phạm IUU không chỉ bị xử phạt hành chính, bị xử lý hình sự mà còn ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản. Từ đó, tình trạng tàu cá vi phạm IUU đã được khắc phục, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.

Giám sát chặt tàu cá từ bến cảng đến ngư trường

Theo Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ quan trọng của BĐBP. Thời gian qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, BĐBP tỉnh An Giang cũng tập trung công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cấp giấy phép cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi.

anh-bai-3.jpg
An Giang có vùng biển rộng hơn 63.000 km2 với hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ.

Tính từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh An Giang đã kiểm tra theo quy định 31.500 lượt tàu cá xuất, nhập bến với hơn 256.000 lượt ngư dân; kiên quyết không cho 28 tàu cá có giấy phép hết hạn xuất bến. Các đơn vị BĐBP đã nhắn tin trên hệ thống quản lý tàu cá cho hơn 7.000 lượt chủ tàu cá, thuyền trưởng yêu cầu chấp hành nghiêm quy định đánh bắt hải sản. Qua công tác tuần tra, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh An Giang đã kiểm tra 4.300 phương tiện với 24.000 ngư dân; nhắc nhở các phương tiện tuân thủ các quy định về khai thác hải sản.

“Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và tinh thần “vì ngư dân, vì chủ quyền biển đảo” của BĐBP, công tác phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam đã chuyển biến tích cực”, Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho hay.

Tại Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An - Cảng cá lớn nhất của tỉnh An Giang mỗi ngày có hàng trăm tàu cá ra, vào bến. Ông Đặng Văn Quới - Trưởng Ban điều hành cảng cá này cho biết, các tàu cá muốn cập cảng lên hàng bắt buộc phải liên hệ Ban điều hành để làm các thủ tục nhập cảng.

Nhân viên Ban điều hành cảng cá sẽ kiểm tra nhật ký khai thác và giám sát sản lượng bốc dỡ tại cảng. Các tàu không có nhật ký khai thác, hoặc sản lượng thực tế không khớp với sản lượng nhật ký khai thác đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

cang-ca.jpg
100% sản lượng thủy, hải sản sau khai thác đều được truy xuất nguồn gốc.

Theo Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn, thực hiện Thông báo số 517/TB-VPCP, 607/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 2310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh An Giang thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) đối với thủy sản khai thác. 100% tàu cá xuất bến, nhập bến được xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận nguồn gốc qua hệ thống eCDT.

Việc kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến và sản lượng khai thác là một trong những biện pháp quan trọng trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Minh Triết