Hải Phòng tổ chức hội thảo giải đáp chính sách nhà ở xã hội năm 2025
Chiều 6/12, trong khuôn khổ Ngày hội Việc làm lần thứ nhất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Hải Phòng tổ chức Hội thảo Giải đáp chính sách về nhà ở xã hội năm 2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.
Hiện, LĐLĐ thành phố đang quản lý 2.820 công đoàn cơ sở với hơn 615.000 công nhân viên chức lao động, trong đó gần 593.000 là đoàn viên. Riêng tại các khu công nghiệp và khu kinh tế có trên 297.000 lao động đang làm việc - lực lượng trẻ, có trình độ và đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Song song với sự mở rộng nhanh chóng của các khu công nghiệp, nhu cầu an sinh xã hội, đặc biệt là nhà ở ổn định cho công nhân, ngày càng trở nên cấp thiết. Đây được xem là thách thức đối với tổ chức Công đoàn và các cơ quan quản lý trong việc tìm giải pháp phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người lao động.
Tại hội thảo, cán bộ và đoàn viên công đoàn được cung cấp thông tin liên quan đến điều kiện mua nhà ở xã hội; tiêu chí xét duyệt của từng dự án; các loại hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị; quy trình đăng ký mua hoặc thuê mua; thời điểm mở bán, giá bán, phương thức thanh toán; đồng thời giải đáp các vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Theo đại diện thành phố, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh và quyền có chỗ ở cho người dân. Hải Phòng hiện đã, đang và sẽ triển khai 49 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 59.000 căn, đạt 120% chỉ tiêu Chính phủ giao.
Trên địa bàn thành phố hiện có 9 dự án đã mở bán, giá được duyệt dao động 12–22 triệu đồng/m². Đối tượng mua chủ yếu là công nhân, người lao động trong doanh nghiệp, công chức – viên chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp đô thị. Phần lớn dự án đều bán hết ngay trong quá trình thi công, không xảy ra tình trạng tồn kho.
Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 10.775 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 và khoảng 7.000 căn trong năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.
Hội thảo là dịp để người lao động, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và các rào cản cần tháo gỡ trong quá trình phát triển và tiếp cận nhà ở xã hội.