Khai mở vai trò văn học - nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa
Hội thảo do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng tổ chức nhấn mạnh vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và định hướng nhiệm vụ nhằm xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm sáng tạo của khu vực.
Ngày 5/12, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Văn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóa”, quy tụ gần 100 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ thuộc chín hội chuyên ngành.
Sự kiện là diễn đàn để trao đổi về định hướng chung, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa lực lượng sáng tạo với các thiết chế văn hóa và cơ quan hoạch định chính sách.
Phát biểu đề dẫn, ThS. Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, nhấn mạnh đội ngũ gần 1.500 văn nghệ sĩ Đà Nẵng chính là “trái tim” của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Không chỉ sáng tác, họ còn là lực lượng trực tiếp tạo ra nguồn nội dung cốt lõi cho các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng, từ tác phẩm nghệ thuật đến các giá trị tài sản trí tuệ mang tính kinh tế.

Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, Đà Nẵng sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa: đô thị du lịch năng động, thành phố sự kiện mang tầm quốc tế, thiết chế văn hóa từng bước hoàn thiện và nguồn lực di sản phong phú. Tuy nhiên, sản phẩm công nghiệp văn hóa hiện vẫn còn hạn chế, đòi hỏi phải đổi mới phương thức tổ chức, tăng cường liên kết và mở rộng không gian sáng tạo.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Kim Thoa ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Bà cho rằng đội ngũ sáng tạo của thành phố sẽ tiếp tục tạo ra những tác phẩm có giá trị, đáp ứng kỳ vọng phát triển văn hóa - nghệ thuật trong giai đoạn mới.
Để phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa, bà Nguyễn Thị Kim Thoa đề nghị Liên hiệp các Hội đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”, tăng cường kết nối với các mạng lưới sáng tạo trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân trong sáng tác, phổ biến và quảng bá tác phẩm.

Nguồn nhân lực văn hóa, đặc biệt là lực lượng trẻ được xác định là yếu tố then chốt. Cùng với quá trình chuyển đổi số, việc số hóa tác phẩm, xây dựng hệ thống bản quyền và nền tảng phân phối nội dung số được xem là yêu cầu tất yếu để nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng sức lan tỏa trong môi trường sáng tạo mới.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như chuyển đổi tư duy từ “tác phẩm” sang “tài sản trí tuệ (IP văn hóa)” có giá trị kinh tế; kết nối nguồn lực văn học - nghệ thuật với doanh nghiệp để hình thành chuỗi sản phẩm - dịch vụ mới; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ sáng tạo và bản quyền; phát triển đội ngũ “nghệ sĩ - doanh nhân văn hóa” phù hợp với xu thế của ngành công nghiệp sáng tạo.