Giáo dục

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Trần Sỹ 04/12/2025 - 10:03

Ngày 4/12, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc chấn chỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh sau khi nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng.

Cụ thể, tại Văn bản số 7426/UBND-VX ngày 3/12 nêu rõ, UBND tỉnh Gia Lai nhận được Báo cáo số 468/BC-UBND ngày 02/12/2025 của UBND phường Thống Nhất về vụ việc bạo lực học đường tại Trường THCS Tôn Đức Thắng.

z7283266849103_c4ff944c74e0634be880b4a05f40fead.jpg
Trường THCS Tôn Đức Thắng - nơi nữ sinh lớp 7.1 bị bạn học đánh hội đồng.

Vì vậy, để chấn chỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Thống Nhất có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục cụ thể đối với vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Tôn Đức Thắng; xử lý kỷ luật nghiêm đối với tập thể, các cá nhân liên quan.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tích cực triển khai các nội dung xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực; đẩy mạnh triển khai sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

z7290549733455_634436c21a07762cb28e842ff3363ff6.jpg
Học sinh bị đánh hội đồng ở trong Trường THCS Tôn Đức Thắng (ảnh cắt từ clip GTV).

Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong quản lý, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có biện pháp giáo dục hiệu quả.

Đặc biệt, phải luôn phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác các hành vi bạo lực học đường; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ quan công an, ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương để có biện pháp phòng ngừa, đẩy lùi bạo lực học đường.

Đối với Công an tỉnh, phải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường.

Trước đó, liên quan đến sự việc nữ học sinh lớp 7.1 đang theo học tại Trường THCS Tôn Đức Thắng bị 2 bạn học cùng lớp đánh hội đồng, Báo Công lý đã có nhiều tin bài phản ánh sự việc.

Theo báo cáo của trường học và UBND phường Thống Nhất, ngày 28/11, lớp 7.1 có tiết Giáo dục thể chất (học trái buổi) bắt đầu vào lúc 13h50’. Tuy nhiên, một số học sinh đã đến lớp sớm hơn giờ học quy định.

Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra xô xát giữa một nhóm học sinh cùng lớp. Sự việc được các học sinh khác quay video lại, sau đó người nhà của học sinh bị đánh đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

Học sinh bị đánh được xác định là em Đ.T.N.T, 2 học sinh tham gia đánh là T.T.P và T.N.H.T (học cùng lớp 7.1).

Sau khi nắm thông tin, vào lúc 15h30’ cùng ngày, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời Giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1 và phụ huynh của 3 học sinh liên quan đến sự vụ lên làm việc và các học sinh viết bản tường trình.

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do em Đ.T.N.T mượn bài Mỹ thuật của em T.T.P để nộp cho giáo viên dạy bộ môn, sau đó P. đòi lại bài nhưng em Đ.T.N.T để thất lạc nên chưa tìm thấy bài để trả. Lúc này, em P. nói nếu không trả bài sẽ đánh.

Ở một vấn đề liên quan, khi xảy ra sự việc nhiều học sinh có mặt, chứng kiến các bạn đánh nhau, nhưng không ai ngăn cản và không báo cáo sự việc cho giáo viên.

Đến nay, sau nhiều ngày bị đánh, nữ học sinh này vẫn chưa đến trường đi học trở lại. Phía nhà trường cũng như đại diện cha mẹ học sinh nhiều lần đến nhà để thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình.

Trần Sỹ