Chống khai thác IUU

An Giang với nỗ lực gỡ “Thẻ vàng” cho ngành thủy sản

Phú Khởi 01/12/2025 - 17:32

Là địa phương có ngư trường rộng, có nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ, trong thời gian qua tỉnh An Giang đã có sự tập trung quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ chống khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Không còn tàu cá “3 không” ra khơi

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh An Giang (cơ quan thường trực chống khai thác IUU của tỉnh), tính đến hết tháng 11/2025, trên địa bàn có 9.789 tàu cá từ 6m trở lên. Số tàu cá này đã được cập nhật đầy đủ thông tin lên Cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (VnFishbase). Trong đó có 9.066 tàu cá được cấp phép, 233 tàu chưa đủ điều kiện cấp hoặc gia hạn giấy phép, hơn 500 tàu đang làm thủ tục xóa đăng ký.

anh-bai-3.jpg
Tỉnh An Giang không còn tàu cá “3 không” ra khơi (Ảnh Phương Vũ).

Toàn bộ tàu cá không được cấp phép hoặc đang làm thủ tục xóa đăng ký đều được cơ quan chức năng kiểm soát, quản lý. Bình quân hàng tuần, trên địa bàn tỉnh An Giang có khoảng 130 lượt tàu xuất, nhập cảng với sản lượng khai thác hơn 900 tấn hải sản các loại.

Theo ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang, để giải quyết dứt điểm số tàu cá chưa điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, ngày 05/11/2025, Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-BCĐ thành lập Tổ xác minh các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang (gồm các thành viên của Sở NN&MT, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND và công an các xã, phường, đặc khu).

Tổ công tác được phân thành 10 nhóm, đồng loạt tổ chức triển khai tới địa bàn làm việc trực tiếp với các chủ tàu cá xác định rõ nguyên nhân tàu cá không đủ điều kiện cấp phép và hướng dẫn chủ tàu cá bổ sung, hoàn tất các thủ tục để được cấp giấy phép, hoặc chấm dứt hoạt động nếu không còn đủ điều kiện hoặc tàu bị hư hỏng không thể sử dụng được.

“Với hành động khẩn trương và quyết liệt, đến nay địa phương đã quản lý được toàn bộ số tàu cá trên địa bàn. Số tàu cá không đủ điều kiện cấp phép hoặc chờ làm thủ tục xóa đăng ký được giao cho lực lượng cơ sở quản lý, hướng dẫn nơi neo đậu an toàn; không có tàu cá "3 không” ((không đăng ký, không đăng kiểm, không được cấp phép) hoạt động khai thác hải sản", Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn cho hay.

Xử lý dứt điểm tàu cá mất kết nối hành trình

Theo Sở NN&MT tỉnh An Giang, thời gian qua, tình trạng tàu cá bị mất tín hiệu giám sát hành trình (VMS) trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn xảy ra. Để chấn chỉnh tình trạng này, các lực lượng thực thi công vụ của địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó có cả xử lý hình sự.

a-2-bai-3.jpg
An Giang kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU (Ảnh Phú Khởi).

Tuy nhiên, việc lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá trước ngày 20/5/2024 chưa đáp ứng điều kiện theo quy định của Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản nên dễ bị mất kết nối.

Mặt khác, do hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định vị trí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Do vậy công tác quản lý chống tháo gỡ thiết bị VMS chuyển đi nơi khác gặp khó khăn.

Nhằm chấn chỉnh công tác chống khai thác IUU, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo IUU tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các xã, phường, đặc khu phải quản lý chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác của địa phương mình, đảm bảo các tàu cá này không được xuất bến hoạt động khai thác thủy sản.

Liên quan đến việc còn tàu cá để xảy ra tình trạng mất tín hiệu VMS, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở, ban, ngành hữu quan và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiến hành xác minh và xử lý dứt điểm tàu cá mất kết nối VMS. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm chủ tàu cá nếu còn vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phú Khởi