Tin địa phương

Hải Phòng phấn đấu hoàn thiện gần 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Trần Khanh 29/11/2025 - 17:23

Dự kiến đến năm 2030, Hải Phòng sẽ có 49.455 căn nhà ở xã hội trên cơ sở hợp nhất chỉ tiêu của TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương trước đây.

Ngày 29/11, Đảng ủy UBND TP. Hải Phòng đề nghị cập nhật tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố đến năm 2030 là 49.455 căn, trên cơ sở hợp nhất chỉ tiêu của TP. Hải Phòng (cũ), tỉnh Hải Dương (cũ) và chỉ tiêu giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, bổ sung các định hướng chiến lược về quy hoạch không gian phát triển nhà ở xã hội, nhằm đáp ứng yêu cầu mới sau sắp xếp địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và thu hút đầu tư. Bổ sung 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mới nhằm nâng cao hiệu quả thực thi và tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.

z7274674855872_dc430dfc8469acadb38990a28573a568.jpg
Trong ngày 28/11, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh An Dương giải ngân cho nhiều trường hợp vay vốn mua nhà ở xã hội. (Ảnh: Trần Khanh).

Hiện nay, Đảng ủy UBND thành phố, toàn thành phố đã, đang và sắp triển khai thực hiện 48 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 54.914 căn, bằng 111% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (49.400 căn). Trong đó, giai đoạn 2021-2024 đã hoàn thành 5.904 căn.

Về Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050, định hướng sẽ bao gồm toàn bộ xã Hùng Thắng, xã Chấn Hưng và một phần các xã: Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Nam Đồ Sơn.

noxh.jpg
Hải Phòng phấn đấu hoàn thiện gần 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 mang lại cơ hội an sinh cho người lao động nhập cư. (Ảnh: Trần Khanh).

Quy mô dân số đến năm 2035 là khoảng 195.000 người; đến năm 2050 khoảng 350.000 người. Diện tích lập quy hoạch khoảng 20.000 ha. Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2035; quy hoạch dài hạn đến năm 2050.

Mục tiêu đề ra là xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng phù hợp với chiến lược phát triển biển Việt Nam; nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, định hướng mới tại các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là các quy hoạch ngành quốc gia (đường bộ, cảng biển, hàng không, không gian biển...) và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch khác có liên quan.

Thành phố xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ đạo của thành phố.

Đây được xem là trung tâm kinh tế biển, tạo động lực phát triển cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc Bộ.

Khu kinh tế tổng hợp đa ngành theo mô hình khu kinh tế áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới, có hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, xanh, thông minh.

Kết hợp chặt chẽ mục tiêu phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị của hệ sinh thái biển và các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Trần Khanh