Đưa pháp luật vào đời sống công nhân: Bài học từ phiên tòa giả định về ma túy
Ngày 28/11, tại Công ty TNHH LuxShare- ICT (Việt Nam) (Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), TAND khu vực 2 - Bắc Ninh và các đơn vị phối hợp đã tổ chức chương trình Tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy thông qua phiên tòa giả định về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy” cho hơn 200 công nhân, người lao động.
Trong bối cảnh tệ nạn ma túy đang có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập sâu vào môi trường sản xuất và đời sống công nhân, việc nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy trở nên vô cùng cấp thiết. Theo ghi nhận trong thời gian gần đây, các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy đã xuất hiện với chiều hướng gia tăng tại một số khu công nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu mỗi người lao động cần được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và ý thức tự bảo vệ mình trước loại tệ nạn nguy hiểm này.
Xuất phát từ sự cần thiết đó, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025 - 2027, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên, Chi đoàn Báo Công lý phối hợp cùng TAND khu vực 2 - Bắc Ninh; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Bắc Ninh; Đoàn thanh niên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Công ty TNHH LuxShare - ICT (Việt Nam); Công an phường Nếnh tổ chức chương trình Tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy thông qua phiên tòa giả định về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” ; "Mua bán trái phép chất ma túy" và “Sử dụng trái phép chất ma túy” cho hơn 200 công nhân, người lao động thuộc Công ty TNHH LuxShare- ICT (Việt Nam).


Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Hữu Luyện - Phó Chánh án TAND khu vực 2 - Bắc Ninh; Đoàn Thị Thúy Nga - Phó Chánh VP TAND khu vực 2 – Bắc Ninh; Nguyễn Văn Triệu - Bí thư chi đoàn TAND khu vực 2 - Bắc Ninh; Ngô Tuấn Hùng - Bí thư chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Bắc Ninh; Đào Đình Quang, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Trung tá Lê Khắc Linh - Phó Trưởng Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh; Đại úy Dương Tuấn Dũng - Phó Bí thư đoàn thanh niên Công an phường Nếnh; Nhà báo Nguyễn Văn Quý - Tổng Thư ký Chuyên trang Bảo vệ Công lý (Báo Công lý); Nhà báo Vũ Thị Thu Trang - Ủy viên BTV Đoàn thanh niên TANDTC, Bí thư Chi đoàn Báo Công lý.
Về phía Công ty TNHH LuxShare - ICT (Việt Nam) có ông Vương Đào - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH LuxShare - ICT (Việt Nam); bà Vũ Thị Dung - Giám đốc Phòng Quan hệ lao động, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH LuxShare - ICT (Việt Nam).
Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, giúp công nhân, người lao động nắm vững các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; Tuyên truyền, phổ biến các chế tài xử phạt, hậu quả pháp lý khi có các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy; Tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định và hiệu quả cho doanh nghiệp.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân tại các khu công nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, văn minh.
Chương trình nhằm tạo điều kiện để công nhân, người lao động tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, dễ hiểu, đồng thời hình dung rõ các hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt trong từng hành vi cụ thể.

Theo đồng chí Phạm Hữu Luyện - Phó Chánh án TAND khu vực 2 - Bắc Ninh những năm gần đây, tội phạm về ma túy gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp, nơi tập trung số lượng lớn người lao động từ nhiều địa phương, với nhiều thành phần, dân tộc và đặc biệt là ở lứa tuổi rất trẻ.
Các đối tượng phạm tội lợi dụng sự thiếu hiểu biết, xa nhà, xa người thân, tâm lý muốn thử, muốn trải nghiệm, muốn kiếm tiền bất chính... của một số thanh niên, người lao động để lôi kéo, dụ dỗ thực hiện các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc tham gia vào các hành vi nguy hiểm hơn như tổ chức sử dụng ma tuý gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.
"Tôi tin tưởng rằng thông qua phiên tòa giả định hôm nay, mỗi công nhân, người lao động sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng nhận biết và phòng tránh ma túy; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh và góp phần tạo nên môi trường làm việc an toàn, ổn định, hiệu quả cho doanh nghiệp", Phó Chánh án Phạm Hữu Luyện bày tỏ.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Đào - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH LuxShare - ICT (Việt Nam) cho rằng, việc hiểu và tuân thủ pháp luật là nền tảng để mỗi người lao động yên tâm làm việc và phát triển, đồng thời việc hiểu và tuân thủ pháp luật cũng là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chủ động tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước không chỉ là sự bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của chính mỗi người lao động, mà còn là cách duy trì và bảo vệ uy tín, danh tiếng của công ty.
"Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự trao đổi và hợp tác với TAND Khu vực 2 - Bắc Ninh cùng các cơ quan quản lý Nhà nước khác. Sự tương tác tích cực này là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường lao động hài hòa và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững tại địa phương", ông Vương Đào phát biểu.
Ông Vương Đào hy vọng các công nhân viên của công ty sẽ trân trọng cơ hội học tập lần này, lắng nghe nghiêm túc, tích cực trao đổi và sau này có thể vận dụng kiến thức pháp luật vào công việc, cuộc sống hàng ngày, trở thành những người lao động, công dân hiểu luật, tuân thủ luật, và cùng công ty phát triển an toàn, lành mạnh tại địa phương.
Tình huống giả định tái hiện vụ án có các bị cáo: Nguyễn Xuân A. (Mua bán trái phép chất ma túy, Sử dụng trái phép chất ma túy); Thân Văn Đ. (Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Hoàng Q. (Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Hoàng Trung H. (Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Đình D. (Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy).




Phiên tòa được dựng theo đúng trình tự tố tụng giúp các công nhân, người lao động hình dung rõ hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm pháp luật.

Chị Hoàng Thị Giang (Người lao động của Công ty TNHH LuxShare - ICT (Việt Nam) chia sẻ, thông qua phiên tòa giả định chị cũng như các công nhân viên có cơ hội nhận diện rõ hơn những hệ lụy pháp lý từ các hành vi vi phạm, đồng thời được trang bị kiến thức cần thiết để chủ động bảo vệ mình trước các nguy cơ có thể phát sinh trong thực tế.


Việc được tận mắt thấy những hệ lụy pháp lý xảy ra ngay trước mắt khiến họ hiểu rõ hơn đâu là giới hạn mà pháp luật đặt ra và vì sao mỗi hành vi dù nhỏ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp các công nhân, người lao động được trực tiếp chứng kiến quy trình tố tụng, hiểu rõ hơn về hậu quả của việc vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân và củng cố nhận thức sống và làm việc theo pháp luật.
Vụ án đã được Hội đồng xét xử xem xét toàn diện trên cơ sở chứng cứ, lời khai và diễn biến tại phiên tòa. Bản án được tuyên thể hiện sự nghiêm minh, nghiêm khắc của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, đồng thời cũng mang tính giáo dục và răn đe sâu sắc. Đây không chỉ là bài học dành riêng cho các bị cáo mà còn là lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người trong xã hội về hậu quả nghiêm trọng khi không nhận thức đúng đắn và không chấp hành các quy định của pháp luật.

Sau khi Phiên tòa giả định kết thúc, tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức trò chơi tương tác với các khán giả.





