Định hình chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn mới
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, cần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo mang bản sắc riêng, đồng thời tháo gỡ các nút thắt về nhân lực, cơ chế và thị trường.
Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại hội thảo tham vấn về Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030.
Hội thảo được tổ chức nhằm tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng sáng tạo, qua đó định hình giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh của thành phố. Mục tiêu đặt ra là phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp phát triển du lịch và kinh tế trong giai đoạn mới.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian qua thành phố đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, mở rộng không gian sáng tạo và tổ chức nhiều sự kiện có tầm khu vực.
Những chương trình như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng hay các tour trải nghiệm di sản, làng nghề, nghệ thuật đường phố đã tạo nên sắc thái riêng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và quảng bá thương hiệu đô thị sáng tạo. Việc kết hợp bảo tồn di sản với sáng tạo đương đại cũng giúp các giá trị truyền thống hiện diện rõ nét hơn trong đời sống hiện đại.

Tuy nhiên, thành phố thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế như quy mô doanh nghiệp nhỏ, thiếu thương hiệu dẫn dắt, nguồn nhân lực sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu và môi trường sáng tạo còn bất cập. Các hạn chế này được xem là những điểm nghẽn cần tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ và tầm nhìn dài hạn.
Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đề xuất nhiều hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa phương. Một số lĩnh vực có tiềm năng được nhấn mạnh gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, du lịch văn hóa, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ và phát triển không gian sáng tạo. Nhiều ý kiến cho rằng, công nghiệp văn hóa là ngành không khói nên cần cách tiếp cận linh hoạt, không theo khuôn mẫu cố định.
Tuy vậy, sự phát triển phải dựa trên 3 trụ cột: sáng tạo, công nghiệp và văn hóa. Trên cơ sở đó, con người được xem là yếu tố cốt lõi, đòi hỏi nguồn nhân lực chuyên môn cao trong các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo.
Các tham luận cũng chỉ ra những thách thức về cơ chế, thị trường, quy hoạch không gian sáng tạo và năng lực doanh nghiệp. Đây là những vấn đề cần giải quyết để ngành công nghiệp văn hóa có thể đóng góp hơn 13% GDP vào năm 2030 theo định hướng của Đề án.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận những ý kiến phân tích sâu sắc của các chuyên gia, đồng thời đề nghị các sở, ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp trong quá trình hoàn thiện Đề án. Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững, tạo giá trị lâu dài và góp phần định hình bản sắc đô thị trong tương lai.
Hội thảo được đánh giá là bước quan trọng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được gắn kết với đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.